Dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào trong căn hộ

Thứ năm, 05/08/2021 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) 3 “ông lớn” huyền thoại của Nhật Bản với lịch sử hàng trăm năm đã bắt tay Tập Đoàn Ecopark, phát triển tháp đôi trị liệu The Landmark. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam, đưa khoáng nóng và công nghệ Detox vào từng căn hộ.

Bài liên quan

2 toà tháp trị liệu The Landmark thuộc tổ hợp khoáng nóng Swanlake Residences, cách Hồ Hoàn Kiếm 14km. Dự án được phát triển bởi Ecopark và Nomura (1 trong 2 tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản); Nikken (top 2 tập đoàn thiết kế lớn nhất thế giới, tác giả 3/10 toà tháp cao nhất thế giới) là đơn vị thiết kế kiến trúc của dự án; Raymon (tập đoàn tư vấn khoáng nóng lớn nhất Nhật Bản) được chỉ định tư vấn và vận hành tổ hợp Onsen gần 3,000 m2; Ngoài ra, Coteccons – Tập đoàn xây dựng số 1 Việt Nam là tổng thầu thi công dự án;

Báo Công luận

The Landmark được phát triển theo mô hình trị liệu khoáng nóng tại gia. Cụ thể, tại dự án này, Ecopark đã đưa khoáng nóng vào trong căn hộ, kết hợp cùng phòng Sauna hồng ngoại tạo thành 1 liệu trình trị liệu khoáng nóng hoàn hảo. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ Detox & Onsen vào từng căn hộ.

Ngoài công nghệ detox và Onsen, 100% các căn hộ tại Landmark được trang bị đèn ion âm giúp thanh lọc không khí; Vòi tắm Vitamin C & E tốt cho da & tóc; máy lạnh âm trần & sơn có chức năng diệt khuẩn; Các căn hộ Detox tại 2 toà tháp  được trang bị phòng Sauna hồng ngoại giúp thanh lọc độc tố, chăm sóc sắc đẹp và lưu thông khí huyết.

The Landmark là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa khoáng nóng vào trong căn hộ

The Landmark là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa khoáng nóng vào trong căn hộ

Mặc dù đã có tổ hợp khoáng nóng, spa & sauna quy mô hàng nghìn m2 ngay dưới chân 2 toà tháp; Tuy nhiên, Ecopark muốn nhiều hơn thế, tập đoàn này muốn biến mỗi căn hộ trở thành một spa trị liệu - điều mà chưa có bất kì một tập đoàn nào tại Việt Nam hay trong khu vực Đông Nam Á làm được.

Để giải được bài toán này, chúng tôi phải ngồi làm việc với hàng trăm  các chuyên gia Onsen, chuyên gia thải độc và trị liệu hàng đầu Nhật Bản để giải bài toán tạo ra nguồn khoáng nóng hoàn hảo, được thiết kế may đo trị liệu riêng biệt các vấn đề về sức khoẻ và đưa vào trong căn hộ .

Chống ăn mòn đường ống khi dẫn khoáng nóng lên căn hộ, thiết kế phòng tắm như một resort Onsen thu nhỏ, tạo ra những liệu trình kết hợp tối ưu giữa khoáng nóng và sauna hồng ngoại cũng là những thách thức được đặt ra và được giải quyết bởi những chuyên gia xuất sắc nhất của Nhật Bản” -  Đại diện Nomura  và Raymond chia sẻ.

Tổ hợp khoáng nóng dưới chân The Landmark

Tổ hợp khoáng nóng dưới chân The Landmark

Không chỉ đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào từng căn hộ, ngay dưới chân 2 toà tháp là tổ hợp Onsen trong nhà và ngoài trời rộng 2,000 m2,  với 3 dòng suối khoáng nóng sở hữu chất lượng tương đương với những mỏ khoáng tốt nhất vùng Hakone Nhật Bản. Các tổ hợp Onsen này được thiết kế may đo để trị liệu các vấn đề sức khoẻ và trị liệu riêng biệt: suối khoáng nóng chuyên biệt chăm sóc sắc đẹp, suối khoáng nóng chuyên biệt trị liệu các căn bệnh của tuổi già, và suối khoáng nóng chăm sóc các vấn đề về tim mạch và xương khớp.

Ngoài tổ hợp khoáng nóng, 2 toà tháp Lanmark còn sở hữu một đại spa vận hành theo quy trình khép kín từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi với 3 tổ hợp: detox (thanh lọc cơ thể), Aqua spa (trị liệu bằng nước), central Spa (spa chăm sóc sắc đẹp).

Vườn Nhật The Landmark

Vườn Nhật The Landmark

Mô hình đưa khoáng nóng và công nghệ detox (thanh lọc cơ thể) vào từng căn hộ của 2 toà tháp Swanlake được đánh giá là một bước đột phá, nâng tầm bất động sản chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam. Trước khi Landmark được triển khai, các tổ hợp khoáng nóng thường được bố trí tại các thành phố nghỉ dưỡng cách Hà Nội, Sài Gòn hàng trăm km, chỉ phù hợp với kỳ nghỉ dài. Với sự hiện diện của Landmark, cư dân dự án có thể tận hưởng trị liệu khoáng nóng, trải nghiệm các kì thanh lọc cơ thể mỗi ngày  ngay trong căn hộ.

Đường hoa tử đằng tại The Landmark

Đường hoa tử đằng tại The Landmark

Ngoài tổ hợp khoáng nóng, spa, sauna rộng hàng nghìn m2, Landmark còn sở hữu tổ hợp hồ bơi nước mặn 4 mùa 600 m2, đại trung tâm thương mại lớn nhất Ecopark, quảng trường ánh sáng với đài phun nước cao 30m, chuỗi 5 vườn Nhật lớn nhất Việt Nam với: đường hầm hoa tử đằng, đường dạo bộ hoa anh đào, trung tâm trị liệu và spa 5 tầng, trung tâm trà đạo lớn Nhất Việt Nam, hồ cá koi rộng hàng nghìn m2, phố đi bộ 1 km, Chadwick – top 4 trường phổ thông tốt nhất của Hoa Kỳ.

Vân Anh

Bình Luận

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản