Báo cáo cho thấy tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ATOR, công dân Trung Quốc thực hiện gần 100.000 chuyến đi liên quan đến du lịch trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Nhìn chung vào năm 2023, tổng số gần 200.000 lượt truy cập như vậy đã được ghi nhận.
Theo một báo cáo của ngành, gần 100.000 chuyến đi đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Ảnh: RT.
“Trong nửa đầu năm ngoái, chủ yếu là khách du lịch đi công tác từ Trung Quốc đến Nga. Nhưng từ cuối năm ngoái và quý 1 năm 2024, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Nga ngày càng nhiều hơn”, hiệp hội lưu ý.
Năm quốc gia dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Nga còn bao gồm Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và UAE.
Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Nga từ đầu những năm 2000 cho đến khi bắt đầu đại dịch, nhờ chế độ miễn thị thực cho các nhóm khách du lịch. Tuy nhiên, việc này đã bị tạm dừng do hạn chế của Covid-19. Du khách đến từ Trung Quốc cũng đứng đầu bảng xếp hạng chi tiêu cho các hoạt động liên quan đến du lịch của người nước ngoài đến Nga.
Việc nối lại chương trình miễn thị thực cho các nhóm cũng như triển khai dịch vụ thị thực điện tử giữa hai nước được cho là đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch Trung Quốc đến Nga vào năm ngoái.
Phó chủ tịch phụ trách du lịch nội địa của ATOR, Aleksandr Musikhin, gần đây cho biết số lượng khách du lịch đến Nga có thể tăng đáng kể vào năm 2024 nhờ sự ra đời của thị thực điện tử vào năm ngoái và nhu cầu ngày càng tăng từ châu Á.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga đang tìm cách tăng số lượng khách du lịch nội địa lên 16 triệu vào năm 2030. Họ dự kiến đến từ 17 quốc gia ưu tiên ở Trung Đông và châu Á.
Sau chiến sự tại Ukraine, Nga và Trung Quốc tích cực dùng nội tệ để thay thế các đồng tiền phương Tây trong thương mại song phương.
Lê Na (Theo RT)