Du lịch cao cấp Vùng Vịnh nguy cơ sụp đổ sau hàng thập kỷ gây dựng

(CLO) Ngành du lịch Vùng Vịnh, vốn đóng góp khoảng 367 tỷ USD mỗi năm cho khu vực, đang phải gánh chịu những tác động nặng nề từ chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran.

Điều này đang đe dọa trực tiếp đến hình ảnh một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và an toàn mà các quốc gia từ Abu Dhabi đến Dubai đã dày công xây dựng thông qua các khoản đầu tư khổng lồ trong những năm gần đây.

Tại các trung tâm hàng không lớn, bao gồm cả sân bay quốc tế Dubai vốn bận rộn nhất thế giới, hầu hết các chuyến bay đã bị đình chỉ, khiến hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng vận tải hàng không tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Sân bay và khách sạn biểu tượng Burj Al Arab cũng ghi nhận những hư hại, gây lo ngại sâu sắc cho du khách quốc tế - những người đã chi trả khoảng 194 tỷ đô la cho khu vực này vào năm ngoái theo dữ liệu từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới.

cofwj9o3pwlls2vwnhfw.jpg
Du lịch Vùng Vịnh được dự báo ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến sự. Ảnh: Klook

Theo công ty dữ liệu AirDNA, số lượng đơn hủy thuê phòng nghỉ dưỡng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tăng hơn gấp đôi từ cuối tuần qua, lên tới khoảng 8.450 căn, trong đó hầu hết là các đợt lưu trú dự kiến vào tháng 3.

Ông Michael O'Leary, Giám đốc điều hành của hãng hàng không giá rẻ Ryanair, đã chia sẻ ngày 3/3: “Có một sự suy giảm lớn trong việc đặt chỗ đến Trung Đông”. Ông cũng lưu ý thêm rằng: “Tôi cho rằng nó sẽ không kéo dài lâu và do đó tôi tin rằng nó sẽ không có bất kỳ xu hướng dài hạn nào, nhưng tôi không nghi ngờ gì về việc nó đã làm xói mòn niềm tin vào du lịch hàng không đến Vùng Vịnh”.

Hệ quả của tình trạng này là nhu cầu đối với các chuyến bay chặng ngắn đến những nơi như Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp đã tăng vọt trước kỳ nghỉ Lễ Phục sinh.

Đám cháy tại khách sạn biểu tượng Burj Al Arab do ảnh hưởng từ cuộc giao tranh.

Công ty tư vấn Tourism Economics dự báo rằng lượng người đến Trung Đông năm nay có thể giảm từ 23 triệu đến 38 triệu người tùy thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột. Các chuyên gia từ công ty này ước tính mức tổn thất tiềm tàng về chi tiêu của du khách có thể rơi vào khoảng từ 34 tỷ đến 56 tỷ đô la.

Ông Benjamin Jacobi, người đứng đầu chi nhánh Đức của tập đoàn du lịch khổng lồ TUI, cho biết du khách đang hy vọng tình hình sẽ sớm dịu đi, mặc dù điều đó hiện chưa có dấu hiệu khả quan.

Ông nhận định: “Chắc chắn sẽ có một sự sụt giảm nhu cầu. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc cuộc xung đột vũ trang này phát triển như thế nào”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: