Đưa sách dần trở thành sản phẩm trung tâm trong một hành trình tích hợp trải nghiệm

Những năm gần đây, sách thường được kết hợp bán trong hộp quà Trung thu, hoặc giới thiệu trong workshop tại nhà sách. Chiến lược kinh doanh này được Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và nhiều công ty sách, nhà xuất bản lựa chọn hơn vì tính an toàn, thay vì đầu tư vào sản phẩm mới.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 tại Đường sách TP.HCM, doanh thu từ mảng sách thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2025 tại Đường sách TP.HCM chỉ đạt 3,98 tỷ đồng, giảm 12,75% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, số sách thiếu nhi bán ra đạt 73.113 cuốn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024.

anh cho bai 1
Hộp quà của Nhã Nam gồm sách kể chuyện, sách thơ tô màu, sticker, thiệp Trung thu. Ảnh: Nhã Nam Bồ Câu.

Số lượng bán tăng, doanh thu giảm, như vậy giá bán mỗi đơn hàng đã giảm - sách bán nhiều do giảm giá, xả hàng, khuyến mãi. Số liệu của Đường sách TP.HCM dù không phản ánh toàn bộ thị trường nhưng có ý nghĩa đại diện, vì nhiều nhà xuất bản, nhà phát hành lớn đều có cửa hàng tại đây. Một số người làm sách nhận định số liệu trên phản ánh thị trường im ắng sản phẩm mới, thiếu vắng sản phẩm đủ sức tạo tiếng vang.

Vận động theo xu hướng chung của mảng sách thiếu nhi, mùa sách Trung thu năm nay cũng không là ngoại lệ. Theo thường lệ, Kim Đồng là đơn vị có đầu tư mạnh mẽ nhất cho sách thiếu nhi mùa Trung thu. Nhà xuất bản mới ra mắt bộ Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phiên bản sách tranh, bộ Thế giới của thỏ Peter trọn bộ 23 cuốn, Cuộc phiêu lưu của Dế Út, 100 chiếc ghe, Vùng trời tím biếc, Ô cửa và vùng trời, Về nghe hoa hòe kể chuyện…

Mùa Trung thu 2025, chiến lược kinh doanh sách thiếu nhi tại Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển. Nhìn chung, tại điểm bán, sách khó bán riêng lẻ mà trở thành sản phẩm lõi trong một “combo”: hoặc kết hợp với trải nghiệm trực tiếp tại điểm bán, hoặc tích hợp trong hộp quà tặng.

Từ đó, nhiều nhà sách, nhà xuất bản, nhà phát hành tổ chức sự kiện làm đồ chơi, hội sách đa dạng hoạt động để thu hút các gia đình, khách lẻ. Một số đơn vị lại ra mắt hộp quà (sách kết hợp các sản phẩm quà tặng), phục vụ nhu cầu B2B (hình thức bán hàng cho khách doanh nghiệp).

Đầu tư hơn, một số đơn vị làm hộp quà, trong đó có sách và một số sản phẩm quà tặng/thủ công đi kèm. Một số nhà phát hành sách thiếu nhi tái ra mắt hộp quà Trung thu, với bao bì hộp có thể biến thành một sân khấu múa rối Trung thu mini để bố mẹ chơi cùng con. Phụ huynh có thể tự chọn một số đầu sách phù hợp đi kèm hộp quà. Tương tự, có đơn vị đã ra mắt thị trường combo 3 cuốn sách đi kèm hộp rối que để gia đình tự tay làm đồ chơi. Riêng nhà sách Nhã Nam có hộp quà gồm sách kể chuyện, sách thơ tô màu, sticker, thiệp Trung thu.

Sản phẩm sách là hộp quà không phải sản phẩm mới, nhiều công ty vốn đã ra mắt sản phẩm từ năm ngoái nhưng năm nay vẫn có số lượng bán tốt. Khách mua phần lớn là các doanh nghiệp, tổ chức, nhà trường. Các tổ chức ngại nghĩ quà tặng mỗi dịp lễ, nên thấy hộp quà của bên nào trông đầy đủ, đặt hàng tiện lợi thì họ sẽ mua nhiều.

Thông thường ra mắt sách mới, tổ chức chương trình lớn hay đầu tư bao bì đẹp đều tốn chi phí lớn, bởi vậy các đơn vị làm sách thường tận dụng sách tồn, kèm thêm một số sản phẩm giá trị nhỏ khác làm hộp quà. Thời đại mạng xã hội khiến người dùng thích trải nghiệm “unbox” (mở hộp) sản phẩm mới. Hộp quà có tính “ăn ảnh”, tính thẩm mỹ, kèm trải nghiệm cảm xúc, đầu tư chi phí ít mà nhiều giá trị gia tăng, khiến chiến thuật kinh doanh “bình mới rượu cũ” này là lựa chọn an toàn cho nhiều công ty sách.

Vừa qua, Công ty sách Nhã Nam tổ chức đọc sách Miu Bé Nhỏ và chiếc đèn ông sao, đọc thơ trong cuốn Bốn mùa cờ bay, kết hợp làm đèn trung thu tại nhà sách. Theo ghi nhận, nhiều gia đình thích thú tham gia các hoạt động này vì coi đây là một hoạt động đi chơi Trung thu.

Hiện nay, việc mua sắm sách lẻ dễ dàng thực hiện trên sàn thương mại điện tử. Nhà sách dần trở thành địa điểm vui chơi tích hợp đa trải nghiệm thay vì chỉ là nơi bán sách. Nhiều hoạt động vui chơi, thủ công tại nhà sách sẽ tăng thời gian dừng chân của khách ở điểm bán, kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh truyền thông tự nhiên qua chụp ảnh check-in.

Như vậy, sách dần trở thành sản phẩm trung tâm trong một hành trình tích hợp trải nghiệm. Trong thời đại thương mại điện tử, các đơn vị làm sách, bán sách đang biến sách thành trải nghiệm văn hóa - cảm xúc, chứ không chỉ là một sản phẩm xuất bản riêng lẻ.

Một mặt, sự tích hợp này khiến sách có nhiều cơ hội kinh doanh hơn, mở rộng thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng tiếp cận. Mặt khác, xu hướng tập trung vào sản phẩm an toàn và bán chạy khiến không gian cho những tựa sách mới ngày càng thu hẹp. Nhà xuất bản, công ty sách có xu hướng chọn tái bản hoặc “đóng gói lại” nội dung cũ hơn là mạo hiểm đầu tư cho các đầu sách mới.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: