Đức bị đặt câu hỏi tăng chi tiêu quốc phòng quá muộn và quá ít

Thứ hai, 04/04/2022 19:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vài ngày sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, ông Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, đã khiến các đồng minh và những người chỉ trích choáng váng khi tuyên bố rằng quân đội Đức sẽ tái vũ trang.

Ông Scholz cam kết chi 100 tỷ euro để khôi phục các lực lượng vũ trang bị bỏ quên từ lâu của Đức trong hai năm tới và hứa rằng từ giờ trở đi nước này sẽ đáp ứng cam kết chi tiêu 2% GDP của NATO.

“Chúng tôi đang trải qua một bước ngoặt,” ông Scholz nói trước quốc hội Đức. “Điều đó có nghĩa là thế giới sau này không còn giống như trước nữa”.

duc bi dat cau hoi tang chi tieu quoc phong qua muon va qua it hinh 1

Quân đội Đức. Ảnh: AP

Bài liên quan

Đó là một thông báo quan trọng đối với một quốc gia từ lâu đã ít cung cấp tài chính cho quân đội của mình. Hiện tại, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có quân đội nhỏ hơn cả Ukraine và hoàn toàn dựa vào NATO để phòng thủ. 

Khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, Tây Đức có hơn 500.000 quân đang hoạt động, và trong trường hợp khẩn, nước này có thể tập hợp một lực lượng chiến đấu lên tới 1,3 triệu người bằng cách kêu gọi quân dự bị.

Họ có 12 sư đoàn lục quân, 7.000 xe tăng và 1.000 máy bay chiến đấu. Đây là quân đội phương Tây lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ, lớn hơn đáng kể so với các lực lượng vũ trang của Anh hoặc Pháp. Trong khi Anh luôn đóng một vai trò đặc biệt vì sức mạnh hải quân và không quân, khi nói đến lực lượng trên bộ, xe tăng Tây Đức là tuyến phòng thủ đầu tiên của châu Âu.

Họ canh chừng Fulda Gap ở miền Trung nước Đức, từ lâu được coi là điểm có khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Liên Xô.

Nhưng sau khi nước Đức thống nhất, tất cả những điều đó đã biến mất. 

Các chính phủ kế nhiệm dưới thời ông Helmut Kohl, ông Gerhard Schröder và bà Angela Merkel đều cắt giảm chi tiêu quân sự, tin rằng không có mối đe dọa nào đối với Đức.

Thế nhưng, vào năm 2015, tình trạng thiếu trang thiết bị trở nên trầm trọng đến mức lính Đức phải tham gia một cuộc tập trận của NATO bằng cách sử dụng chổi sơn đen thay vì súng.

Quân đội Đức  là một phần của lực lượng mũi nhọn của NATO được thành lập để phản ứng lại việc Nga sát nhập Ukraine vào năm 2014, nhưng chính phủ lại không có đủ súng cho họ. Thậm chí họ phải sử dụng xe ô tô Mercedes dân dụng để hỗ trợ xe bọc thép trong một cuộc tập trận của NATO.

Tuy nhiên, chính phủ của bà Merkel vẫn tỏ ra không quan tâm. 

Vào năm 2018, mọi thứ đã trở nên tồi tệ đến mức Han-Peter Bartels, cơ quan giám sát quân sự chính thức của Quốc hội Đức, cảnh báo Đức không thể đáp ứng các nghĩa vụ của NATO.

Năm đó, một báo cáo chính thức thừa nhận rằng không có tàu ngầm nào trong số sáu tàu ngầm còn lại của Đức đủ khả năng đi biển.

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng dưới thời cựu Thủ tướng Merkel, đã tweet rằng:  “Sau Gruzia, Crimea và Donbas, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị bất cứ điều gì có thể thực sự khiến ông Putin dừng lại”.

Đó là bối cảnh cho tuyên bố của ông Scholz rằng ông đang đảo ngược ba thập kỷ chính sách quốc phòng và tái vũ trang của Đức.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 69% người Đức tin rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO. Người dân cũng càng lo sợ hơn khi Ukraine chỉ cách Berlin 10 giờ đi ô tô, và một giờ đi máy bay.

Tất cả những lo ngại về quá khứ khó khăn của Đức đã bị lãng quên giờ đây đang sống lại khi đất nước này cảm thấy bị đe dọa. Chính sách của ông Scholz đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của công chúng.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 76% người Đức ủng hộ động thái tái vũ trang của ông. 

Các chuyên gia cho rằng sẽ mất nhiều hơn số tiền 100 tỷ euro mà ông Scholz đã cam kết cho đến nay để khôi phục các lực lượng vũ trang đang đi xuống của Đức và đưa họ trở về thời hoàng kim.

Cho đến nay, kế hoạch chi tiêu cụ thể duy nhất được đưa ra là dành cho máy bay chiến đấu và lá chắn tên lửa.

Đức được cho là muốn mua 35 máy bay chiến đấu tàng hình F35 từ Mỹ, cộng với một số lượng không xác định các máy bay chiến đấu Eurofighter mới nhất để thay thế phi đội đã xuống cấp của nước này.

Đó sẽ là tin tức đáng mừng cho các đối tác của NATO. Đáng chú ý hơn, ông Scholz đã xác nhận Đức đang đàm phán để mua lá chắn chống tên lửa Arrow 3 của Israel.

Điều đó có khả năng là một đóng góp lớn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của lục địa châu Âu. Cho đến nay các hệ thống chống tên lửa tại lục địa này chủ yếu do Mỹ cung cấp và tập trung ở Đông Nam Âu để bảo vệ trước tên lửa của Iran.

Phần lớn Bắc Âu không có khả năng phòng thủ trước tên lửa tầm trung của Nga. Arrow 3 có thể thay đổi điều đó.

Bộ Quốc phòng Đức đã rất nỗ lực để làm rõ rằng họ không có ý định hành động đơn phương và bất kỳ hệ thống nào mà họ mua sẽ được tích hợp hoàn toàn với NATO và cung cấp lá chắn cho các quốc gia khác.

Chính phủ tuyên bố Arrow 3 sẽ tiêu tốn của Đức 2 tỷ euro. Nhưng những người quen thuộc với hệ thống nói rằng đó chỉ là chi phí ban đầu và sẽ không bao gồm chi phí tên lửa hoặc đào tạo.

Có vẻ như Đức sẽ phải quen với việc tiêu tiền nếu muốn trở lại là một cường quốc quân sự.

Hoàng Nam (Theo Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h