Đức công bố gói viện trợ vũ khí 500 triệu euro cho Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, tập trung vào phòng không và bao gồm 1 triệu viên đạn.

Trong chuyến thăm không báo trước đến thành phố cảng Odesa vào thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thông báo về một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro (542 triệu USD).

duc cong bo goi vien tro vu khi 500 trieu euro cho ukraine hinh 1

Đức cam kết cung cấp thêm đạn dược cho hệ thống phòng không Ukraine. Ảnh: PA

Gói viện trợ mới của Đức được ông Pistorius công bố cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Pistorius tới Ukraine kể từ cuộc xung đột. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu áp lực trên chiến trường do thiếu hụt vũ khí.

Một trong những yêu cầu hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ các đồng minh là nhiều đạn dược hơn cho hệ thống phòng không.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trong chiến dịch phòng thủ này", Pistorius nói tại cuộc họp với ông Umerov vào tối thứ Năm tại Odesa. Ông Pistorius cho biết thêm rằng một số vũ khí đã sắp được giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí.

Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T-SLM và tên lửa tầm ngắn SLS.

Hệ thống IRIS-T SLM có thể phòng thủ trước các tên lửa tiếp cận ở độ cao lên đến 20 km và khoảng cách lên đến 40 km. Các bộ phận thay thế và nòng pháo thay thế cho các hệ thống pháo binh cũng sẽ được cung cấp. Các vũ khí khác bao gồm 1 triệu viên đạn.

Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đang chịu đựng tình trạng thiếu đạn dược sau khi gói viện trợ quan trọng bị trì hoãn tại Quốc hội Mỹ trong hơn 6 tháng. Mặc dù gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD (57 tỷ euro) đã được thông qua vào tháng 4, nhưng vũ khí và đạn dược vẫn chưa đến được tiền tuyến với số lượng lớn.

Đức là nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.

Cao Phong (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: