Đức điều tra vụ rò rỉ bản ghi âm cuộc thảo luận bí mật về Ukraine

(CLO) Đức cho biết nước này sẽ điều tra vụ một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan cấp cao của Đức về các vấn đề liên quan đến Ukraine bị rò rỉ ra bên ngoài.

Trong cuộc trò chuyện bị rò rỉ, các sĩ quan không quân Đức thảo luận về khả năng chuyển giao các hệ thống tên lửa Taurus cho Ukraine cũng như khả năng nhắm mục tiêu vào Cầu Kerch, cây cầu nối liền bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi vụ rò rỉ là “vấn đề rất nghiêm trọng”. Ông hứa trong chuyến thăm Rome vào thứ Bảy: “Bây giờ nó sẽ được điều tra rất cẩn thận, rất chuyên sâu và rất nhanh chóng”.

duc dieu tra vu ro ri ban ghi am cuoc thao luan bi mat ve ukraine hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi vụ rò rỉ là “vấn đề rất nghiêm trọng”. Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức xác nhận với CNN đoạn ghi âm là có thực: "Theo đánh giá của chúng tôi, một cuộc trò chuyện trong lĩnh vực không quân đã bị rò rỉ. Chúng tôi hiện không thể nói chắc chắn liệu những thay đổi đã được thực hiện đối với phiên bản được ghi lại hoặc bằng văn bản đang lưu hành trên mạng xã hội hay không".

Cuộc thảo luận bằng âm thanh xoay quanh việc cung cấp sự hỗ trợ của lực lượng không quân Đức cho Ukraine, cũng như cách Ukraine có thể sử dụng các hệ thống này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc rằng cuộc trò chuyện dài 38 phút cho thấy Đức đang chống lại Nga. Cầu Kerch đã trở thành mục tiêu của Ukraine trong suốt cuộc xung đột với Nga.

Trong đoạn ghi âm có thể nghe thấy các sĩ quan đang thảo luận về khả năng nhắm mục tiêu vào cầu Kerch bằng tên lửa Taurus, trong đó có một người nói rằng Taurus có khả năng tiếp cận cây cầu mặc dù đây là mục tiêu khó khăn.

Nga cho biết họ đang tìm kiếm câu trả lời về đoạn ghi âm. “Chúng tôi yêu cầu Đức giải thích. Berlin phải cung cấp chúng kịp thời. Bất kỳ nỗ lực trốn tránh trả lời các câu hỏi sẽ được coi là sự thừa nhận tội lỗi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trên kênh Telegram vào thứ Sáu.

Mai Anh (theo CNN, Reuters, TASS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: