Đức đứng trước nguy cơ thiếu năng lượng

(CLO) Markus Krebber, Giám đốc điều hành của RWE, công ty tiện ích lớn nhất nước Đức cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt trong mùa đông này do cuộc khủng hoảng năng lượng đang tiếp diễn.

Theo ông Krebber, thời tiết lạnh giá đe dọa an ninh năng lượng của nền kinh tế lớn nhất EU hơn một năm sau khi Nga, từng là nhà cung cấp khí đốt chính của Đức, giảm mạnh xuất khẩu khí đốt tự nhiên.

Giám đốc điều hành của RWE cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh doanh WirtschaftsWoche xuất bản hôm thứ Năm: “Nếu mùa đông rất lạnh hoặc nguồn cung bị gián đoạn, điều đó có thể dẫn đến những tình huống rất nghiêm trọng – dẫn đến tình trạng thiếu hụt và giá cao hơn đáng kể”.

duc dung truoc nguy co thieu nang luong hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images/Bet_Noire.

“Chúng tôi không có bất kỳ vùng đệm nào trong hệ thống khí đốt”, đồng thời cho biết Đức nên đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt để tránh tình trạng thiếu hụt trong tương lai, ông Krebber cảnh báo.

Trước cuộc xung đột Ukraine, nền kinh tế lớn nhất EU đã đáp ứng tới 40% nhu cầu khí đốt từ Nga. Năm ngoái, Berlin đã giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách thay thế bằng việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) - đặc biệt là từ Mỹ - vốn đã trở thành nguồn cung cấp khí đốt chính cho nước này.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây và việc phá hoại đường ống Nord Stream đã thúc đẩy Đức chuyển sang sử dụng các bến nổi ở Wilhelmshaven, Lubmin và Brunsbuttel. Nước này hiện đang nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình để thay thế nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga.

Trong khi đó, chính quyền Đức tiếp tục kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm khí đốt và kỳ vọng giá khí đốt tự nhiên sẽ duy trì ở mức cao cho đến ít nhất là năm 2027.

INES, tập đoàn điều hành kho lưu trữ khí đốt của Đức, cho biết trong bản cập nhật khí đốt tháng 8 rằng Đức sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu khí đốt cho đến mùa đông 2026-2027 trừ khi đẩy nhanh việc xây dựng thêm các trạm LNG, công suất lưu trữ khí bổ sung hoặc đường ống.

Đầu tuần này, Chính phủ Đức tuyên bố sẽ đưa một số nhà máy than hoạt động trở lại trong nỗ lực tiết kiệm khí đốt và tránh tình trạng thiếu điện trong mùa đông này.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: