Tiết lộ nhiều quốc gia thu mua số lượng lớn ngũ cốc Nga

(CLO) Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc công bố hôm thứ Sáu rằng Ai Cập đã trở thành nhà nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu của Nga sau khi mua hơn 2 triệu tấn chỉ trong vòng 3 tháng.

Từ tháng 7 đến tháng 9, Cairo đã mua 2,031 triệu tấn ngũ cốc, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái khi nước này nhập khẩu 1,862 triệu tấn.

“Vị trí vững chắc của các nhà xuất khẩu Nga trong các cuộc đấu thầu GASC - Tổng cục cung cấp hàng hóa đã kích thích hoạt động mua hàng tư nhân,” Liên minh này viết trên kênh Telegram của mình, đề cập đến cơ quan thu mua thực phẩm của Ai Cập.

tiet lo nhieu quoc gia thu mua so luong lon ngu coc nga hinh 1

Ảnh minh họa: Sputnik/Sergey Pivovarov.

Đầu tháng này, các phương tiện truyền thông đưa tin, khác với cách mua ngũ cốc truyền thống thông qua đấu thầu, Ai Cập đã mua khoảng 500.000 tấn lúa mì từ Nga theo một thỏa thuận tư nhân.

Ai Cập là một trong những nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và việc mua hàng của nước này được theo dõi chặt chẽ như một tiêu chuẩn toàn cầu. Theo dữ liệu do Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc công bố, trong tháng 7 và tháng 8, quốc gia này đã tăng nhập khẩu lúa mì Nga thêm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 1,28 triệu tấn.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua ngũ cốc lớn thứ hai của Nga, nhập khẩu 1,864 triệu tấn (-10,3%) trong tháng 7-9. Dữ liệu cho thấy Iran đã tụt từ vị trí dẫn đầu vào năm 2022 xuống vị trí thứ ba sau khi giảm 24% lượng xuất khẩu ngũ cốc từ Nga xuống còn 1,817 triệu tấn.

Năm nhà nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu của Nga còn có Saudi Arabia, quốc gia này đã tăng lượng mua thêm 61,2% lên 1,664 triệu tấn. Libya xếp thứ năm sau khi nhập khẩu ngũ cốc của nước này tăng mạnh 178% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,108 triệu tấn so với chỉ 398 nghìn tấn vào năm 2022.

Số liệu chính thức cho thấy, Nga đã xuất khẩu tổng cộng 18,18 triệu tấn ngũ cốc trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9, tăng nguồn cung ra thị trường toàn cầu tăng 61% hay 11,2 triệu tấn so với năm ngoái.

Trong tháng 9, Nga đã xuất khẩu gần 7 triệu tấn ngũ cốc các loại, cao hơn 500.000 tấn so với con số kỷ lục của niên vụ nông nghiệp tháng 9 của các năm 2021, 2022.  Đây là kỷ lục tháng 9 trong 6 năm qua. 

Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga sang các nước Mỹ Latinh cũng tăng rõ rệt trong tháng 9, chủ yếu là sang Mexico, Braxin và Venezuela. Đặc biệt, Nga đã gia tăng đáng kể lượng lúa mì xuất khẩu sang Việt Nam với 71.000 tấn, tăng hơn 6 lần so với giai đoạn đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, Nga đang phải chịu sự canh tranh gay gắt với các nước trong Liên minh châu Âu, Ukraine và thậm chí cả Argentina khi nước này dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi lượng ngũ cốc xuất khẩu trong thời gian tới.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: