"Bắt đầu từ ngày mai, Đức sẽ bước vào năm đảm nhận vai trò chủ tịch của nhóm 7 quốc gia mạnh mẽ về dân chủ và kinh tế - G7", Scholz cho biết trong bài phát biểu của mình hôm thứ Sáu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước thềm năm mới 2022. Ảnh: RT
"Chúng ta sẽ phát huy vai trò chủ tịch của mình để đưa nhóm các quốc gia này trở thành những người tiên phong trong các mô hình kinh tế thân thiện với môi trường và cho một thế giới công bằng", tân Thủ tướng Đức cho biết thêm.
Trong các vai trò trước đây là phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính, ông Scholz từng gợi ý rằng Liên minh châu Âu nên hợp tác với các quốc gia như Mỹ, Canada và Nhật Bản để thành lập một "câu lạc bộ khí hậu", trong đó các quốc gia thành viên sẽ thống nhất về các quy tắc chung và tiêu chuẩn chung để giảm khí thải carbon.
Mục tiêu của “câu lạc bộ” như vậy sẽ không chỉ thúc đẩy sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới một nền kinh tế thân thiện với môi trường, mà còn để tránh xung đột thương mại liên quan đến các chế độ thuế quan xanh khác nhau, chẳng hạn như thuế biên giới carbon của EU.
Ông Scholz nói: "Hợp tác quốc tế rất quan trọng. Trong một thế giới sắp là nơi sinh sống của 10 tỷ người, tiếng nói của chúng ta sẽ chỉ được lắng nghe nếu chúng ta tạo ra sự hài hòa với những quốc gia khác".
Đó cũng là lý do tại sao chính phủ mới của Đức đang rất quyết tâm củng cố sự gắn kết hơn nữa giữa các quốc gia trong Liên minh châu Âu. "Mục tiêu của chúng ta là một châu Âu có chủ quyền, mạnh mẽ. Một châu Âu sống theo các giá trị chung của hòa bình, pháp quyền và dân chủ", ông Scholz lên tiếng kêu gọi.
Về vấn đề Ukraine, nơi các nước phương Tây lo ngại về việc Nga xây dựng quân đội gần biên giới, ông Scholz nhắc lại rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng. Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong khối NATO để đảm bảo hòa bình.
Hoàng Huy (theo CNA)