Đừng để cánh diều bay trên nỗi lo của cộng đồng

Thả diều - trò chơi dân gian gắn với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ vốn là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Thế nhưng, nếu thiếu ý thức và sự hiểu biết, thú vui tưởng chừng vô hại này lại trở thành hiểm họa, đe dọa an toàn lưới điện, gây nguy hiểm cho cộng đồng và thiệt hại cho xã hội.
750-202508071803241.jpeg

Thời gian gần đây, hoạt động thả diều đang diễn ra rầm rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là vào dịp học sinh nghỉ hè. Ẩn sau thú vui này là những nguy cơ gây mất an toàn đáng báo động. Thực tế cho thấy, tình trạng diều vướng vào đường dây điện không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận 33 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trong đó 25 vụ có nguyên nhân trực tiếp từ diều vướng vào đường dây trung áp.

Huyện Hương Sơn (cũ) là “điểm nóng” về vi phạm, chiếm tới 40% tổng số vụ toàn tỉnh, với 10 vụ tập trung tại các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Kim Hoa, Tứ Mỹ. Trước đó, năm 2024, địa bàn này cũng đã xảy ra 5 vụ, trong đó 3 vụ làm gián đoạn cung cấp điện trung áp, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân.

750-202508071803242.jpeg

Ông Phạm Việt Hùng - Đội phó Đội Quản lý điện khu vực Hương Sơn cho biết: “Người dân thả diều với đủ loại kích cỡ, có con rộng tới 4 -5 mét, làm bằng các vật liệu dễ dẫn điện như dây cước, dây dù, dây carbon… Khi gặp mưa hoặc độ ẩm cao, những vật liệu này dễ gây chập cháy, phóng điện. Dù chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, phát tờ rơi, ký cam kết… nhưng vẫn có không ít trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí chống đối khi được nhắc nhở”.

Tình trạng thả diều gần hành lang lưới điện cũng đang xảy ra tại nhiều địa phương khác như Lộc Hà (05 vụ) và Cẩm Xuyên (04 vụ), bất chấp những nỗ lực tuyên truyền và vào cuộc của ngành điện và chính quyền địa phương. Thực tế, hiểm họa từ cánh diều không chỉ dừng lại ở việc gây sự cố điện. Một số địa phương đã ghi nhận các vụ tai nạn đáng tiếc, để lại hậu quả thương tâm.

750-202508071803243.png

Đơn cử, ngày 13/5/2025 tại xã Thượng Vực (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), ba học sinh trong lúc dùng gậy sắt để gỡ diều mắc trên đường dây điện 35kV đã bị phóng điện. Vụ việc khiến một em tử vong tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng, trong đó một em bị bỏng toàn thân.

Tương tự, trong tháng 6/2025, tại xóm Đồng Phú, xã Diễn Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), ba học sinh cùng nhau đi thả diều. Khi con diều không may mắc vào đường dây điện, một em dùng cây sào để gỡ thì bị điện phóng xuống khiến cả ba em ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Nhờ được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có thiệt hại về nhân mạng, song tổn thương về sức khỏe và tinh thần là vô cùng nghiêm trọng.

Trước đó, vào tháng 6/2024, tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, cũ), một vụ tai nạn đau lòng khác đã xảy ra. Cháu N.N.T. (sinh năm 2011)trong lúc trèo lên trạm biến áp để gỡ diều bị mắc, đã sử dụng gậy kim loại và bị phóng điện. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, cháu đã không qua khỏi. Sự mất mát lớn lao này không chỉ khiến gia đình đau đớn tột cùng mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với toàn xã hội về hiểm họa tiềm ẩn từ việc thả diều gần khu vực có điện.

Ngoài ra, thả diều còn có thể gây ra những hệ lụy khác: người điều khiển xe máy bị dây diều vướng, gây tai nạn giao thông; tiếng diều sáo ban đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của người dân. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa giông, nắng nóng đỉnh điểm, việc khắc phục sự cố lưới điện càng thêm gian nan, nguy hiểm và tốn kém.

750-202508071803244.jpeg

Trước thực trạng này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra tại các điểm có nguy cơ cao, lắp đặt biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn lưới điện. Tuy nhiên, công tác kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn khi nhiều trường hợp lén lút thả diều vào buổi chiều tối hoặc ban đêm – thời điểm khó phát hiện và xử lý kịp thời.

750-202508071803245.png

Thả diều là một hoạt động văn hóa lành mạnh nếu được tổ chức đúng nơi, đúng cách. Nhưng thả diều gần công trình điện, khu vực đông dân cư hay sân bay là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, hành vi thả diều gây sự cố lưới điện có thể bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng, đồng thời phải bồi thường thiệt hại. Đặc biệt, theo Luật Điện lực mới có hiệu lực từ 01/02/2025, những hành vi gây mất an toàn cho công trình điện lực, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để mỗi cánh diều thực sự là biểu tượng đẹp của tuổi thơ, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, tránh biến niềm vui cá nhân thành hiểm họa cộng đồng.

Đừng để cánh diều bay trên nỗi lo của cộng đồng. Một trò chơi vô tư không thể là cái cớ cho sự bất cẩn, và một phút vui của cá nhân không thể đánh đổi bằng sự bất an của cả xã hội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: