Đừng để hóa đơn điện 'nóng lên' trước cả thời tiết!

Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây dù chưa bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo nếu không chủ động sử dụng điện tiết kiệm ngay từ bây giờ, nhiều hộ gia đình có thể sẽ phải đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng vọt - dù thời tiết bên ngoài vẫn “mát”.

Trên thực tế, chỉ cần vài ngày liên tiếp sử dụng điều hòa không hợp lý, để thiết bị điện hoạt động quá lâu hoặc không tắt hẳn sau khi sử dụng, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể mà người dùng không hề nhận ra.

Theo EVNHANOI, trong 3 tháng đầu năm 2025, khối khách hàng sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô đã tiết kiệm được gần 57 triệu kWh điện, thấp hơn khoảng 15,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thói quen tiết kiệm điện đang có phần giảm sút khi thời tiết vẫn chưa thực sự oi bức. Thế nhưng, sự chủ quan ấy có thể khiến nhiều gia đình “sốc” khi nhận hóa đơn tháng 5, tháng 6 thời điểm mà các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước, bình nóng lạnh,… bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn do trẻ em được nghỉ hè.

791-202506021416191.jpg
Khách hàng đồng hành cùng ngành Điện sử dụng điện tiết kiệm

Để hạn chế tình trạng hóa đơn tăng đột biến, EVNHANOI tiếp tục kêu gọi người dân thực hành tiết kiệm điện với các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả: cài đặt điều hòa ở mức 26ºC trở lên và kết hợp sử dụng quạt gió, tắt hẳn các thiết bị điện khi không sử dụng thay vì để ở chế độ chờ, ưu tiên dùng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Đồng thời, người dân cũng nên hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm (từ 12h00 ÷ 15h00 và từ 22h00 ÷ 24h00) để giảm áp lực cho hệ thống điện và giúp kiểm soát chi phí tốt hơn.

791-202506021416192.png
Tiết kiệm điện - Thành thói quen

EVNHANOI cũng khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHANOI - một công cụ số hiện đại giúp người dùng theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày, thiết lập ngưỡng cảnh báo sản lượng, ước tính hóa đơn, tra cứu chỉ số công tơ... Việc chủ động giám sát này sẽ giúp người dân kịp thời phát hiện bất thường, điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý và tránh được những khoản chi phí không đáng có.

Trong thời gian tới, EVNHANOI khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý tiêu thụ điện, và đồng hành cùng người dân trong mọi giai đoạn của mùa hè. Nhưng để những nỗ lực đó thực sự hiệu quả, sự hợp tác từ chính mỗi hộ gia đình, mỗi người dân là yếu tố then chốt.

Tiết kiệm điện không chờ đến lúc nắng nóng đỉnh điểm mới bắt đầu. Từ những ngày “thời tiết dễ chịu”, chúng ta càng cần chủ động kiểm soát tiêu thụ điện - vừa tiết kiệm hóa đơn, vừa góp phần giảm tải cho hệ thống lưới điện và bảo vệ môi trường. Hành động sớm, hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa sẽ là rất lớn cho cả cộng đồng. Đừng để hóa đơn điện “nóng lên” trước cả thời tiết!

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: