EVNHANOI kêu gọi cộng đồng sử dụng điện an toàn bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất

Theo thống kê của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, năm 2024, Hà Nội chứng kiến xấp xỉ 1.600 vụ cháy cần tới cứu nạn cứu hộ, trong đó gần 70% nguyên nhân các vụ cháy là do sử dụng điện và có những tháng lên đến 90%.

791-202505160954371.jpg
EVNHANOI tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn phòng chống cháy nổ tới khách hàng trên địa bàn

Trong bối cảnh số vụ cháy nổ do sự cố điện ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, việc sử dụng điện an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ với cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm trực tiếp của từng người dân. Đáng chú ý, phần lớn các sự cố cháy nổ xảy ra sau công tơ điện nằm trong phạm vi quản lý và sử dụng trực tiếp của khách hàng.

Tại buổi Tọa đàm “An toàn điện sau công tơ – Nhận thức đúng, hành động kịp thời” do Báo Công an Nhân dân tổ chức, các chuyên gia đã phân tích và đưa ra cảnh báo: nhiều người dân đang nhầm tưởng rằng trách nhiệm phòng cháy thuộc về lực lượng chức năng hay ngành điện, tuy nhiên trong thực tế, hành vi sử dụng điện thiếu an toàn là nguyên nhân chủ yếu gây chập cháy, rò điện.

Những lỗi tưởng như nhỏ như ổ cắm quá tải, dây dẫn cũ kỹ, đặt thiết bị điện gần vật dễ cháy, hay cắm sạc xe đạp điện qua đêm mà không có người giám sát… chính là “mồi lửa” âm ỉ có thể bùng phát thành thảm họa. Đặc biệt, trong các khu nhà trọ, chung cư mini hay cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nơi không gian chật hẹp, thiết bị điện đấu nối chằng chịt sẽ gây nguy cơ cháy lan rất cao khi chỉ một thiết bị mất an toàn.

791-202505160954372.jpg
EVNHANOI hướng dẫn đấu nối điện an toàn để phòng chống cháy nổ

Để giảm thiểu những nguy cơ này, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo trực tiếp tới người sử dụng điện. Theo đó khách hàng cần tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu như: không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ; kiểm tra định kỳ dây dẫn; tách riêng hệ thống điện sinh hoạt với điện sản xuất; đặc biệt, không để xe điện, bình sạc, pin gần nguồn điện hay thiết bị sinh nhiệt – những vị trí dễ châm ngòi cháy nổ trong những ngày nắng nóng.

Không chỉ dừng lại ở khuyến nghị, EVNHANOI cũng phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện tại các khu dân cư, yêu cầu kẻ vạch sơn đỏ ở khu vực công tơ điện, “cấm để đồ đạc, xe cộ, vật liệu dễ cháy gần ổ cắm, tủ điện”. Các chủ nhà trọ, ban quản lý chung cư mini được yêu cầu bố trí khoảng cách ngăn cháy và bổ sung thiết bị chữa cháy tự động tại khu vực để xe, nơi đặt bảng điện.

Luật Điện lực và Luật Phòng cháy chữa cháy cũng đã có những quy định rất cụ thể, trong đó nêu rõ: người sử dụng điện phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống điện trong phạm vi quản lý của mình, không được tự ý đấu nối, không dùng thiết bị không đạt chuẩn, và bắt buộc khắc phục ngay mọi nguy cơ có thể gây cháy. Vi phạm các quy định này không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị ngừng cấp điện khẩn cấp nếu phát hiện rủi ro gây mất an toàn.

791-202505160954373.jpg
EVNHANOI hỗ trợ kiểm tra và tư vấn khách hàng lựa chọn thiết bị điện phù hợp để đảm bảo an toàn

Điều quan trọng, ý thức phòng cháy phải bắt đầu từ từng ổ cắm nhỏ và ý thức của người sử dụng trong mỗi căn nhà. Đừng chờ đến khi tia lửa lóe lên mới giật mình nhìn lại, lúc ấy có thể đã quá muộn.

Với tinh thần “Đồng hành cùng khách hàng – vì một Hà Nội an toàn điện, không cháy nổ”, EVNHANOI kêu gọi cộng đồng cùng chung tay lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: Kiểm tra ổ cắm, thay dây dẫn cũ, không sạc điện qua đêm, và có mặt kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: