Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau sự cố sà lan đâm vào cầu Ghềnh

(CLO) Tin từ Tổng công ty đường sắt Việt Nam, đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau sự cố sà lan đâm vào cầu Ghềnh gây gián đoạn.

Sáng nay (11/3), đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau 6 ngày gián đoạn do sự cố sà lan đâm vào dầm cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh) tại Km 1699+860.

đường sắt
Đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau sự cố sà lan đâm vào cầu Ghềnh. Ảnh: TL.

Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8h40’ sáng ngày 11/3 là chuyến tàu khách đầu tiên chở 144 hành khách đã thông qua cầu Ghềnh an toàn.

Trước đó vào ngày 6/3, P.T.B. (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu.

Hậu quả khiến công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Đặc biệt ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngành đường sắt đã buộc phải bãi bỏ một số đoàn tàu gồm tàu SPT1/2 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22/3. Tàu SNT2 xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 9 - 25/3. Tàu tàu SNT1 xuất phát tại ga Nha Trang từ ngày 10 - 26/3.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: