Đường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy ngổn ngang rác thải, ô nhiễm bủa vây người dân

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m, đi qua địa bàn phường Cầu Giấy, phường Yên Hòa (điểm đầu tại Khu đô thị mới Dịch Vọng; điểm cuối tại đường Dương Đình Nghệ), với tổng diện tích cần thu hồi khoảng 30.520m².

z7601288883450_415e17b3a90ad809a8e300ab6ef05520.jpg
Việc sớm hoàn thiện mặt bằng sẽ giúp dự án Vành đai 2,5 kết nối đồng bộ hạ tầng, giảm tải áp lực giao thông cho phía Tây Thủ đô và tạo không gian phát triển đô thị văn minh.

Dù được phê duyệt từ tháng 10/2017 và triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay cuối năm đó, nhưng nhiều năm qua tiến độ dự án diễn ra chậm. Thời gian gần đây, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh nhằm phục vụ thi công. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, đến nay đã di chuyển 359/359 ngôi mộ, đạt 100%; đã thu hồi giải phóng mặt bằng xong 24.656m²/30.520m², đạt 81%.

Theo khảo sát của phóng viên, người dân sinh sống quanh khu vực cho biết họ rất phấn khởi khi dự án có chuyển biến sau nhiều năm chậm trễ. Việc giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh khiến người dân kỳ vọng tuyến đường sớm được hoàn thiện, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và diện mạo đô thị trong khu vực.

Tuy nhiên, cùng với quá trình thi công khẩn trương, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt trên các khu đất trong công trường và gần khu dân cư cũng xuất hiện, gây bức xúc cho người dân.

z7601288960277_27d81d9d17dd86e6be39171eb90d7fb1.jpg
Rác thải sinh hoạt bị vứt thành từng đống tại nhiều vị trí trong khu vực công trường thi công dự án.

Theo phản ánh của người dân, rác thải bị đổ trộm chủ yếu là túi nilon, hộp xốp, thức ăn thừa, chai lọ nhựa và cả các vật dụng gia đình đã hư hỏng như bàn ghế cũ, đồ điện tử bỏ đi. Tại một số vị trí, rác bị vứt thành từng đống lớn kéo dài nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối nồng nặc, thu hút ruồi muỗi và côn trùng.

Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân trong khu vực, đặc biệt là các quán ăn, cửa hàng buôn bán nằm sát khu vực công trường.

z7601289121706_a8f99fce74380714e5808a3d2c562b77.jpg
Mùi hôi từ rác thải gây ảnh hưởng đến việc buôn bán của nhiều hộ dân trong khu vực.

Bà Dương Kiều, chủ một quán ăn gần khu vực dự án cho biết các điểm đổ rác thải sinh hoạt tự phát thu hút nhiều ruồi muỗi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình.

“Có những hôm trời nắng lên, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dạo này trời lạnh còn đỡ nhưng mấy nữa vào hè, tôi sợ khách hàng e ngại khi đến ăn uống. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp thu gom, xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán và sinh hoạt của người dân quanh khu vực”, bà Kiều nói.

z7601289202682_3e579984e6ed9848388c382c5fc8ea7f.jpg
Người dân sống cạnh Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy phản ánh công trường dự án bị biến thành điểm tập kết rác thải tự phát.

Tương tự, ông Vũ Hồng Điệp, người dân sống gần khu vực công trường dự án cho biết, dù tuyến đường được đầu tư xây dựng chỉ dài khoảng 420m nhưng hơn 10 năm qua nơi đây luôn trong tình trạng ngập ngụa rác thải. Hiện nay, ngoài bụi phát sinh từ công trường do đang tháo dỡ nhà cửa, việc người dân vứt rác bừa bãi càng khiến môi trường trở nên ô nhiễm.

“Vào sáng sớm hoặc đêm muộn thường có người lén mang rác đến đổ trộm. Rác chất thành từng đống, thu hút nhiều ruồi muỗi, trong khi việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn do con đường lúc nào cũng bụi bay mù mịt”, ông Điệp nói.

Trước thực trạng trên, nhiều người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm rác thải tại khu vực công trường. Đồng thời tăng cường thu gom rác để tránh phát sinh các điểm tập kết rác tự phát, góp phần đảm bảo môi trường sống và mỹ quan đô thị tại khu vực này.

z7601289356758_631cff48635f73d8f1b118adb8ff5e06-0d983258c3b55f4744c0f7fc565cf528.jpg
Tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng được tăng tốc giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ thi công.
z7601289450181_a95947d6e64723968c4ad98d8987ff2d.jpg
Cành đào sau Tết cùng nhiều rác thải sinh hoạt bị vứt thành đống.
z7601290128219_08d7398d38dc433a9d4359b93f28f07d.jpg
Nhiều túi nilon, hộp đựng đồ ăn nhanh bị người qua đường vứt bừa bãi.
z7601289927034_700f9cb2091cfb0251d03cf931ec2a22.jpg
Rác thải được người dân gom lại rồi đốt ngay trong khu vực công trường.
z7601290018875_0485ab435f0bdeaa6a5796174b034f3b.jpg
Khói từ việc đốt rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
z7601290018878_b69b95b02f625a71807620db9f9d23c1.jpg
Các lối đi vào công trường bị rác thải sinh hoạt bao phủ.
z7601290018876_0a67d88c8e15413339e81ed77f72886a.jpg
Vật liệu xây dựng từ việc phá dỡ công trình và rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi.
z7601290188196_a25ba03f1345702c067b4998043c7223.jpg
Nhiều khu đất sau giải tỏa còn trống, ít người qua lại, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng đổ trộm rác, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc đêm muộn.
z7601290415576_88bda32e20381f93c5b773537a6d4994.jpg
Liên quan đến tiến độ dự án này, UBND phường Cầu Giấy cho biết địa phương đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến này trong quý I/2026.
z7601290575138_ac5364dc6961d915fc2b67cf9ff10d7b.jpg
Trong khi chờ dự án về đích, người dân kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp đảm bảo môi trường sống và mỹ quan đô thị tại khu vực này.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: