EU bỏ các quy tắc kiểm dịch COVID đối với người được tiêm chủng từ 1/7

(CLO) Từ thứ Ba (1/6), một hệ thống sẽ sẵn sàng cho phép các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cấp hộ chiếu kỹ thuật số COVID cho các công dân chứng minh tình trạng của họ và tự do đi lại.
Hành khách đến sân bay Roissy Charles de Gaulle gần Paris vào tháng Tư. Từ thứ Ba, một hệ thống sẽ sẵn sàng cho phép các quốc gia thành viên cấp hộ chiếu Covid kỹ thuật số cho các công dân chứng minh tình trạng của họ và tự do đi lại. Ảnh: Ian Langsdon / AFP

Hành khách đến sân bay Roissy Charles de Gaulle gần Paris vào tháng Tư. Từ thứ Ba, một hệ thống sẽ sẵn sàng cho phép các quốc gia thành viên cấp hộ chiếu Covid kỹ thuật số cho các công dân chứng minh tình trạng của họ và tự do đi lại. Ảnh: Ian Langsdon / AFP

Bài liên quan

Cảnh sát Đức cảnh báo hộ chiếu vắc xin giả mạo

Hoa Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho chương trình hộ chiếu vắc xin

Hộ chiếu vắc xin của EU: Hợp lý nhưng có hợp tình?

Với tỷ lệ lây nhiễm đang có xu hướng giảm trong toàn Liên minh châu Âu, thời hạn chót đã được đặt ra vào ngày 1 tháng 7, để tất cả 27 quốc gia EU chấp nhận tài liệu làm bằng chứng đầy đủ về việc tiêm chủng để dỡ bỏ các hạn chế .

Kết quả xét nghiệm âm tính hoặc bằng chứng về việc đã khỏi bệnh nhiễm trùng sẽ cấp cho người sở hữu chứng chỉ các quyền tương tự. Ủy ban Châu Âu đã đề xuất thời hạn hiệu lực tiêu chuẩn cho các xét nghiệm: 72 giờ trước khi đi du lịch đối với xét nghiệm PCR và 48 giờ đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Con của những người được tiêm chủng đầy đủ cũng sẽ được miễn cách ly theo đề xuất và tối thiểu không ai dưới sáu tuổi sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19. Nhiều quốc gia có khả năng đặt ra ngưỡng tuổi cao hơn để kiểm tra trẻ vị thành niên.

Mục tiêu là những khách du lịch ở Vương quốc Anh được tiêm phòng đầy đủ sẽ được hưởng lợi từ hệ thống hộ chiếu COVID, nhưng do biến thể mới lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, các chính phủ EU vẫn có thể áp đặt các hạn chế đối với những người đến từ Vương quốc Anh bao gồm các nghĩa vụ kiểm tra và kiểm dịch.

Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã tweet rằng: “Người châu Âu nên tận hưởng một mùa hè an toàn và thư giãn. Khi quá trình tiêm chủng tiến triển, chúng tôi đề xuất giảm dần các biện pháp đi lại bằng cách phối hợp với công cụ chung của chúng tôi: chứng chỉ mã hóa kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu. Nó sẽ mang lại sự rõ ràng và dễ đoán khi chúng tôi tiếp tục du lịch tự do trong EU”.

Ngoài việc dỡ bỏ kiểm dịch đối với những người được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban đã đề xuất rằng bất kỳ ai đến từ "khu vực xanh" của EU, chẳng hạn như phía tây Phần Lan, nơi có ít hơn 25 trường hợp trên 100.000 người đã được ghi nhận trong thời gian 14 ngày trước đó, sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi các hạn chế.

Những người không được chủng ngừa đầy đủ đến từ vùng “da cam”, với tỷ lệ thông báo trường hợp COVID-19 tích lũy trong 14 ngày là 75, sẽ cần phải làm bài kiểm tra trước khi khởi hành.

Didier Reynders, ủy viên công lý châu Âu, cho biết: “Những tuần qua ghi nhận xu hướng giảm liên tục về số lượng nhiễm trùng, cho thấy sự thành công của các chiến dịch tiêm chủng trên toàn EU. Song song, chúng tôi cũng đang khuyến khích các khả năng thử nghiệm có giá cả phải chăng và phổ biến rộng rãi. Trong bối cảnh này, các quốc gia thành viên hiện đang dần dỡ bỏ các hạn chế của COVID-19 cả trong nước và liên quan đến việc đi lại”.

Vương quốc Anh vẫn chưa được thêm vào “danh sách trắng” các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu mà EU khuyến cáo rằng những du khách chưa được tiêm phòng có thể được phép vào khối một cách an toàn vì những lý do không cần thiết. Bất chấp sự chậm trễ, các quốc gia bao gồm cả Bồ Đào Nha đã mở cửa cho khách du lịch Anh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: