EU cảnh báo 150 nghìn lính Nga ở biên giới Ukraine

(CLO) Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell hôm thứ Hai (19/4) cho biết Nga đã điều động hơn 150.000 quân dọc theo biên giới Ukraine và bán đảo Crimea.
Sự gia tăng của Nga diễn ra khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn bùng phát ở miền đông trong những tuần gần đây. Ảnh: Moskva News Agency.ru

Sự gia tăng của Nga diễn ra khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn bùng phát ở miền đông trong những tuần gần đây. Ảnh: Moskva News Agency.ru

Bài liên quan

Mỹ cảnh báo các hãng hàng không bay gần biên giới Ukraine-Nga

Nga trục xuất nhà ngoại giao Ukraine, tăng tàu chiến ở Biển Đen giữa căng thẳng

Nga và Ukraine cùng tập trận quân sự, NATO quan ngại

Quân đội Nga ở biên giới Ukraine 'sẵn sàng bảo vệ đất nước'

''Đây là đợt triển khai quân sự cao nhất của Nga tại biên giới Ukraine từ trước đến nay'', ông Borrell nói với các nhà báo sau cuộc đàm phán liên quan đến ngoại trưởng Ukraine, và từ chối tiết lộ nguồn tin của con số này. Ông cảnh báo: “Nguy cơ leo thang hơn nữa là điều hiển nhiên".

Quân đội Moscow cho biết họ đang tiến hành các cuộc tập trận dọc biên giới của mình để đáp trả các động thái của liên minh quân sự phương Tây NATO 'đe dọa Nga'.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuần trước cho biết 'hai quân đoàn và ba đơn vị đổ bộ đường không đã được triển khai thành công' tới biên giới phía Tây của Nga và cuộc tập trận sẽ kết thúc 'trong vòng hai tuần'.

Ukraine đang thúc đẩy phương Tây hỗ trợ thiết thực hơn để ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào từ Moscow.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã thúc ép EU chuẩn bị 'một loạt các biện pháp trừng phạt theo lĩnh vực mới' chống lại Nga trong cuộc đàm phán với những người đồng cấp từ khối 27 quốc gia vào hôm thứ Hai (19/4).

Nhưng ông Borrell nói rằng hiện tại không có biện pháp trừng phạt nào được đề xuất hoặc đang xem xét.

Sự gia tăng của Nga diễn ra khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn bùng phát ở miền đông trong những tuần gần đây, phá vỡ lệnh ngừng bắn được trung gian hồi năm ngoái.

Quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai, một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ đổ máu gần đây nhất ở miền đông đầy xung đột.

Kiev đã chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở các khu vực phía đông Donetsk và Lugansk kể từ năm 2014, sau khi Moscow chiếm Crimea.

Các cuộc đàm phán giữa các cố vấn cho các nguyên thủ quốc gia Ukraine, Nga, Đức và Pháp được tổ chức vào cuối ngày thứ Hai tại Kiev.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: