EU đạt kỷ lục sản xuất điện không phát thải

(CLO) Theo dữ liệu từ liên đoàn ngành điện châu Âu (Eurelectric), Liên minh châu Âu đã chứng kiến tỷ lệ sản xuất điện không phát thải lớn nhất từ đầu năm đến nay, với 74% năng lượng được tạo ra từ năng lượng tái tạo và hạt nhân.

Dữ liệu cho thấy từ đầu năm đến nay, năng lượng tái tạo đã tạo ra 50,39% sản lượng điện của EU và hạt nhân chiếm 23,5%, trong khi nhiên liệu hóa thạch chiếm 26,1% sản lượng điện của khối.

Kristian Ruby, Tổng thư ký Eurelectric, nói với Reuters khi bình luận về dữ liệu: “Việc sản xuất điện ở châu Âu chưa bao giờ có mức phát thải carbon thấp như vậy”.

eu dat ky luc san xuat dien khong phat thai hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Theo Eurelectric, than sản xuất 9% điện năng của EU và khí đốt chiếm 13% sản lượng điện và đây là tỷ trọng thấp nhất của mỗi loại nhiên liệu trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Sự gia tăng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời và gió đã dẫn đến cơ cấu năng lượng xanh của EU, mặc dù mức tiêu thụ điện năng thấp hơn ở EU khiến các nguồn năng lượng tái tạo dễ dàng giảm bớt tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch.

Ví dụ, vào tháng 4, EU đã chứng kiến mức sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch thấp kỷ lục và tỷ trọng năng lượng tái tạo cao kỷ lục trong cơ cấu điện, tổ chức tư vấn năng lượng Ember cho biết.

Vào tháng 4/2024, lần đầu tiên nhiên liệu hóa thạch sản xuất ra chưa đến 1/4 lượng điện của EU, trong khi tỷ trọng năng lượng tái tạo, ở mức cao kỷ lục trong một tháng ở mức 54%, được thúc đẩy nhờ năng lượng gió và năng lượng mặt trời cũng như sự phục hồi của thủy điện so với các nước khác.

Tuy nhiên, đầu tư vào lưới điện đang tụt hậu so với việc bổ sung năng lượng tái tạo và việc thiếu công suất truyền tải có thể cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng, Ember cho biết trong một báo cáo đầu năm nay.

Nghiên cứu của Eurelectric từ tháng 5/2024 cho thấy mạng lưới điện phân phối của châu Âu cần được hiện đại hóa khẩn cấp để có thể điện khí hóa quy mô lớn cho ngành vận tải, sưởi ấm, phục vụ hoạt động công nghiệp, tích hợp năng lượng tái tạo,...

Ngoài ra, đầu tư vào mạng lưới phân phối sẽ tăng từ mức trung bình 35,5 tỷ USD (33 tỷ euro) lên 72 tỷ USD (67 tỷ euro) mỗi năm từ năm 2025 đến năm 2050, khoảng 20% số tiền EU chi cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch vào năm 2023.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: