EU tăng thuế đối với ngũ cốc Nga và Belarus

(CLO) Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, EU đã thông qua quy định tăng thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Nga và Belarus, khi khối tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và các đồng minh của nước này vì cuộc xung đột ở Ukraine.

EU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm (30/5), các khoản thuế “cấm” sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7, áp dụng đối với ngũ cốc, hạt có dầu, các sản phẩm có nguồn gốc, cũng như bột củ cải đường và đậu Hà Lan khô từ cả hai quốc gia.

Quy định này sẽ không ảnh hưởng đến việc quá cảnh qua EU từ Nga và Belarus đến các nước thứ ba.

eu tang thue doi voi ngu coc nga va belarus hinh 1

Theo Hội đồng châu Âu, việc tăng thuế đối với ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ hạt có dầu là nhằm mục đích ngăn chặn nhập khẩu. Ảnh: RT.

Các bộ trưởng EU tuyên bố, biện pháp này sẽ ngăn chặn sự “bất ổn” của thị trường ngũ cốc trong khối và hạn chế nguồn thu mà Moscow nhận được thông qua xuất khẩu nông sản.

Đề xuất về thuế quan được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố vào tháng 3. Vào thời điểm đó, bà nói rằng động thái này sẽ giúp giảm thiểu “rủi ro ngày càng tăng” đối với thị trường và nông dân EU.

Bình luận về đề xuất vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc áp thuế đối với ngũ cốc của Nga là một ví dụ về "cạnh tranh không lành mạnh", cho rằng nếu được thông qua, biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng EU, trong khi Moscow sẽ sử dụng các tuyến cung ứng thay thế.

Theo Bộ Nông nghiệp, Nga, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã bán 60 triệu tấn ngũ cốc trong năm nông nghiệp 2022-2023, đánh dấu mức cao kỷ lục, đồng thời cho biết thêm rằng phần lớn khối lượng đó được cung cấp cho các nước thân thiện.

Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc sang EU, trị giá 1,3 tỷ euro, trong khi Belarus cung cấp khoảng 610.000 tấn, trị giá 246 triệu euro.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: