EU tiếp tục miễn thuế nông sản Ukraine

(CLO) Nghị viện châu Âu đã gia hạn việc đình chỉ tất cả thuế quan và hạn ngạch đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine vào EU cho đến tháng 6/2025.

Quyết định này phù hợp với đề xuất của Ủy ban Châu Âu vào tháng 1 nhằm xóa bỏ thuế quan đối với nông sản Ukraine cho đến tháng 6 năm 2025 với “hệ thống phanh khẩn cấp” đối với gia cầm, trứng và đường.

Các nhà lập pháp châu Âu cũng đã mở rộng giới hạn nhập khẩu đối với yến mạch, ngô, ngũ cốc và mật ong. Thỏa thuận này cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu “hành động nếu có sự gia tăng nhập khẩu lúa mì của Ukraine”.

eu tiep tuc mien thue nong san ukraine hinh 1

Các nhà lập pháp đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch thêm một năm nữa. Ảnh: RT.

Tuy nhiên, Ba Lan vẫn quyết liệt biểu tình phản đối kế hoạch này. Vào năm ngoái, quốc gia này đã đơn phương cấm các sản phẩm thực phẩm của Ukraine ra khỏi thị trường của mình nhằm giải quyết các vấn đề do quyết định của EU về mở cửa biên giới cho việc nhập khẩu sản phẩm của Ukraine.

Vào năm 2022, EU đã đình chỉ thuế quan và hạn ngạch đối với sản phẩm nông nghiệp của Ukraine để cho phép ngũ cốc từ Ukraine được vận chuyển ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, một lượng lớn nông sản giá rẻ từ quốc gia bị bao vây đã tràn vào các nước Đông Âu. Nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine là tâm điểm của các cuộc biểu tình của nông dân lan rộng khắp EU trong những tháng gần đây. Tháng trước, các nhà sản xuất nông nghiệp đã yêu cầu Nghị viện châu Âu hạn chế các biện pháp thương mại tự do, cho rằng chúng gây nguy hiểm cho nền kinh tế của khối và làm gián đoạn thị trường.

Vào tháng 2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk không loại trừ khả năng “tạm thời đóng cửa” biên giới với Ukraine trong bối cảnh nông dân vẫn biểu tình quyết liệt.

“Chúng tôi muốn giúp đỡ Ukraine, nhưng không thể cho phép hành động này mang lại những tác động tiêu cực đến người dân của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm một giải pháp để bảo vệ thị trường Ba Lan khỏi bị tràn ngập các sản phẩm nông nghiệp rẻ từ Ukraine”, ông nói, được đài truyền hình RMF24 trích dẫn.

Ủy viên Nông nghiệp Châu Âu Janusz Wojciechowski trích dẫn số liệu thống kê vào tháng 1 cho thấy ngành nông nghiệp EU đã thiệt hại hơn 19 tỷ euro (20,6 tỷ USD) từ năm 2022 đến năm 2023 do tự do hóa thương mại với Ukraine. Ông lưu ý rằng dự định ban đầu là hàng xuất khẩu của Ukraine sẽ được xuất khẩu sang châu Á, châu Phi và Trung Đông và kêu gọi thực hiện các biện pháp để chuyển hướng dòng hàng sang các thị trường này.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: