EU ủng hộ kế hoạch tái thiết Ukraine trị giá hàng nghìn tỷ USD

(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ một kế hoạch theo kiểu "Marshall" trị giá hàng nghìn tỷ euro để tái thiết Ukraine.

Kế hoạch “Marshall” là một hệ thống viện trợ tài chính, theo định hướng tái cấu trúc bộ máy sản xuất, kích thích và năng động hóa nền kinh tế, sau sự suy thoái và sụp đổ mà chiến tranh gây ra.

eu ung ho ke hoach tai thiet ukraine tri gia hang nghin ty usd hinh 1

Một khu vực dân cư bị phá hủy bởi giao tranh giữa Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, Kế hoạch “Marshall” được thực hiện sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã cho châu Âu vay khoản trợ giúp kinh tế và kỹ thuật tương đương khoảng 200 tỷ USD trong vòng 4 năm.

Theo dự đoán, gói hỗ trợ này sẽ bao gồm khoản đầu tư lớn nhằm đáp ứng các nhu cầu và những cải cách cần thiết của Kiev, chủ yếu sẽ được sử dụng để sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các dịch vụ công cộng. Việc cung cấp các khoản hỗ trợ sẽ được thực hiện với sự tham vấn của chính phủ Ukraine, dần mở đường cho tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu.

Werner Hoyer, chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), cho biết châu Âu phải tự gánh chịu khối trợ cấp khổng lồ có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD cho một kế hoạch “Marshall” tương tự ở Ukraine. Chi phí tái thiết này đã được thảo luận tại các cuộc họp gần đây tại Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Washington, Mỹ.

Ông Hoyer còn nhấn mạnh Liên minh châu Âu đang chuẩn bị để giải quyết tác động kinh tế ngày càng gia tăng của cuộc chiến Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn cầu chứ không chỉ là sự hành động của người dân và các quốc gia khu vực châu Âu.

Dự báo, nền kinh tế Ukraine sẽ sụt giảm 45% trong năm nay. Ngân hàng trung ương Ukraine ước tính một phần ba số công ty đã hoàn toàn ngừng sản xuất, trong khi Liên hợp quốc ước tính gần 6 triệu người - khoảng 13% dân số - đã sơ tán ra nước ngoài.

Sau khi đã cung cấp trợ giúp tài chính cho Ukraine, EIB có thể chi thêm 1,5 tỷ euro hỗ trợ ngay lập tức nếu được Ủy ban châu Âu chấp thuận. Một số hỗ trợ tài chính có thể được gửi trước khi xung đột kết thúc, chẳng hạn như để sửa chữa các cây cầu ở những khu vực không có chiến sự.

Theo phân tích, kể cả khi nhận được kế hoạch “Marshall” đúng thời hạn, Ukraine cũng mất rất lâu để khôi phục nền kinh tế như trước cuộc xung đột với Nga.

Ngọc Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: