Theo Cảnh sát Dubai, chiến dịch mang tên Tri-Force Sentinel đã đánh sập ít nhất 9 trung tâm lừa đảo và bắt giữ 276 nghi phạm, phần lớn đến từ Đông Nam Á.
Trong thông cáo, cảnh sát Dubai cho biết chiến dịch được tiến hành đồng thời với hoạt động chia sẻ tình báo theo thời gian thực xuyên biên giới, nhắm vào ba băng nhóm tội phạm liên quan tới các vụ lừa đảo đầu tư lợi nhuận cao, mô hình “giết mổ lợn” và lừa đảo tiền điện tử - những hình thức tội phạm tài chính được xem là phát triển nhanh nhất hiện nay.
Giám đốc FBI Kash Patel mô tả sự phối hợp giữa FBI, Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc là “chưa từng có tiền lệ”. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ba nghi phạm đã bị truy tố tại bang California với các cáo buộc gian lận và rửa tiền theo luật liên bang.
Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, thiệt hại do tội phạm mạng gây ra với người Mỹ trong năm ngoái đã lên mức kỷ lục 20,9 tỷ USD.
Những năm gần đây, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Trung Quốc từng hợp tác trong các vụ án như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định hợp tác chống lừa đảo trực tuyến đã chững lại do cạnh tranh địa chính trị ngày càng căng thẳng.
Ông Stephen Olson, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, nhận định Mỹ và Trung Quốc vẫn sẵn sàng phối hợp chống lừa đảo khi cần thiết, nhưng cạnh tranh chiến lược khiến mức độ hợp tác bị hạn chế, đặc biệt tại Đông Nam Á - nơi hai nước cạnh tranh ảnh hưởng mạnh mẽ.