Theo Wall Street Journal, các bộ trưởng tài chính tại Nhóm các cường quốc G7 (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp và Ý) sẽ tiết lộ kế hoạch giới hạn giá và cam kết thực hiện kế hoạch này trong cuộc họp vào thứ Sáu (2/9).
Kế hoạch này có khả năng bao gồm lệnh cấm tài trợ và cung cấp bảo hiểm của các quốc gia G7 đối với các lô hàng dầu của Nga, nhằm mục đích làm giảm doanh thu từ dầu thô của Điện Kremlin, hạn chế tài trợ cho kho bạc chiến tranh chống lại Ukraine.
G7 sẽ họp vào hôm nay (2/9) để áp giá trần dầu Nga. Ảnh: OilPrice.
Hôm thứ Tư tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết bà "lạc quan" rằng G7 sẽ đạt được thỏa thuận áp giá trần đối với dầu thô của Nga. Đồng thời vị Bộ trưởng cũng có buổi gặp mặt với Thủ tướng Anh Nadhim Zahawi để bàn về các bước tiến trong kế hoạch trên, tuy nhiên, có lưu ý đặc biệt cần quan tâm rằng để đạt hiệu quả hơn, kế hoạch sẽ yêu cầu nhiều quốc gia tham gia.
Theo nhiều nguồn tin, ý tưởng ban đầu được đưa ra vào tháng 6, thời hạn thực hiện dự kiến vào tháng 12 năm nay.
Trước đó, một thành viên G7 phác hoạ giới hạn giá dầu của Nga sẽ được đặt ở mức cao hơn giá thành sản xuất, theo AFP. Điều này có nghĩa để đảm bảo rằng dầu Nga vẫn có mặt trên thị trường năng lượng.
Theo lưu ý của Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo trong một cuộc phỏng vấn với WSJ, mục đích của G7 là “tạo ra một cấu trúc cho phép Nga vẫn xuất khẩu dầu thô đều đến các nước nhập khẩu, tạo ra thế cân bằng, ổn định giá thành sản phẩm, mục đích chính của việc áp trần giá là giảm nguồn tiền thu về của Nga”.
Trong khi hiện tại, dầu thô của Nga hiện đang được bán với mức chiết khấu 20 USD/thùng, điều này dường như không gây ảnh hưởng đến doanh thu từ dầu của Moscow như phương Tây đã hy vọng.
Theo dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF), sản lượng dầu thô của Nga tiếp tục vượt kỳ vọng, trong tháng 8 xuất khẩu dầu của đất nước xứ sở bạch dương ở mức cao nhất từ trước đến nay, một phần là do các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp đã chuyển đổi công suất.
Lê Na (Theo OilPrice)