Hôm qua (24/8), theo hãng tin Bloomberg, Nga gần đây đã liên hệ thêm với một số đối tác mua châu Á để thảo luận về việc bán dầu thô với mức chiết khấu khổng lồ theo các hợp đồng dài hạn, trong khi Mỹ và phương Tây đang đẩy mạnh nỗ lực giới hạn giá dầu của quốc gia này.
Ngoài ra, Nga cũng đã có các cuộc đàm phán ban đầu với một số khách hàng châu Á về khả năng giảm giá dầu thô lên tới 30%. Điều này báo hiệu rằng Moscow có thể muốn chống lại những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt giới hạn giá đối với dầu thô Nga.
Mục tiêu giới hạn giá dầu thô Nga của Mỹ vẫn chưa thể thành hiện thực. Ảnh: OilPrice.
Theo Bloomberg, một lý do khác khiến Nga muốn giảm giá cho các giao dịch dài hạn có thể là nỗ lực của quốc gia này nhằm đảm bảo thị trường tương lai ở châu Á đối với loại dầu sẽ không còn được phép nhập khẩu vào EU vào cuối năm nay.
Mỹ và nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang đi đầu trong các nỗ lực áp đặt trần giá đối với dầu của Nga. Họ đang xem xét việc từ bỏ lệnh cấm bảo hiểm và tất cả các dịch vụ cho phép vận chuyển dầu của Nga nếu dầu Nga được giao dịch bằng hoặc thấp hơn một mức giá nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, hiện tại nỗ lực này vẫn chưa được triển khai.
Bộ Tài chính Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tuần để có càng nhiều người mua dầu của Nga đồng ý với kế hoạch giới hạn giá càng tốt.
Trong tuần này, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo sẽ có chuyến thăm Ấn Độ để thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cả kế hoạch giới hạn giá dầu của Nga.
Trong khi đó, những nhà nhập khẩu dầu thô của Nga phải kể đến Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ rất quan trọng đối với những nỗ lực đó nếu họ đồng ý với cơ chế giới hạn giá.
Trong những tháng kể từ khi Nga hứng chịu một loạt các lệnh trừng phạt, trong đó phải kể đến lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga của EU. Do đó, Trung Quốc và Ấn Độ bị thu hút bởi mức chiết khấu mạnh mà các loại dầu thô của Nga được chào bán trên thị trường giao ngay.
Lê Na (Theo OilPrice)