Theo nguồn tin, Nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) và các đồng minh đã đồng ý áp giới hạn một mức giá cố định dành cho dầu xuất khẩu của Nga thay vì mức giá được đặt dưới dạng chiết khấu so với mức giá chuẩn.
Đồng thời, theo G7, “Điều này sẽ làm tăng sự ổn định của thị trường và đơn giản hóa việc tuân thủ các biện pháp nhằm giảm thiểu gánh nặng cho những người tham gia thị trường”. Ngoài ra, việc đặt dưới hạn giá dầu trong khung giá sẽ gây khả năng biến động giá.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
G7 lo ngại Nga sẽ hưởng lợi từ giá thả nổi được neo dưới mức tiêu chuẩn quốc tế đối với dầu Brent. Bởi vì, giá dầu của Nga cũng sẽ tăng nếu dầu Brent tăng đột biến do việc cắt giảm nguồn cung dầu từ đất nước xứ sở bạch dương.
Phải mất vài tháng để G7 và các đồng minh đi đến quyết định này, bên cạnh những ý kiến tán thưởng vẫn còn tồn tại nhiều nghi hoặc cảnh báo rằng cơ chế đó sẽ không phải là ý tưởng khôn ngoan nhất, đặc biệt là sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rõ ràng rằng Nga sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp dụng mức giới hạn và mức giá thấp.
Cụ thể, ngân hàng Thế giới là ngân hàng mới nhất đưa ra lời cảnh báo động thái của G7 sẽ không phát huy hết tác dụng, trừ khi có nhiều quốc gia tham gia hơn. Các quốc gia được ngụ ý rất có thể là Trung Quốc và Ấn Độ, những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga hiện tại, cả hai đều đã từ chối tham gia vào kế hoạch giới hạn giá.
Ban đầu, việc đưa Trung Quốc và Ấn Độ tham gia là ưu tiên hàng đầu của nhóm G7 nhưng điều này dường như đã thay đổi, theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, người đã dẫn đầu nỗ lực áp trần giá dầu mỏ Nga.
Lê Na (Theo Oilprice)