Mỹ: Không thể trừng phạt thứ cấp khi áp trần giá dầu Nga

(CLO) Các lệnh trừng phạt thứ cấp sẽ không được áp dụng đối với các tổ chức tài chính hoặc công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu của Nga, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ chia sẻ ngày 26/9.

Trong nhiều tuần liền, các quốc gia G7 và các đồng minh phương Tây đã nghiên cứu về ý tưởng chỉ miễn trừ dầu mỏ của Nga khỏi lệnh cấm bảo hiểm hàng hải và tài chính từ EU nếu được bán bằng hoặc thấp hơn một mức giá nhất định.

Bởi khi áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể tạo ra các vấn đề tuân thủ phức tạp hơn đối với việc áp trần giá dầu Nga, ngoài ra, có thể đẩy các ngân hàng và công ty bảo hiểm “né” hoàn toàn dầu thô Nga do lo ngại bị phạt nặng.

my khong the trung phat thu cap khi ap tran gia dau nga hinh 1

Một tàu chở dầu tại một bến dầu gần thành phố Nakhodka ở Viễn Đông Nga. Ảnh: WSJ.

Trong đó, các nhà hoạch định chính sách lo ngại nếu cố gắng điều chỉnh một cơ chế bán năng lượng của Nga trên toàn thế giới cũng có thể có nguy cơ bị Nga, Ấn Độ hoặc Trung Quốc "trả đũa".

Cơ chế áp trần giá dầu đang được thiết kế với mục đích giữ cho dầu thô của Nga vẫn lưu thông trên thị trường nhưng ở mức giá thấp hơn. Trong đó, xét đến khối lượng lớn hàng xuất khẩu của Nga, nếu bị mất hoàn toàn sẽ là thảm họa đối với nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá năng lượng và lạm phát thế giới lên mức đột biến.

Theo các báo cáo trong tuần trước, các thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra yêu sách sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với dầu thô của Nga, nhằm vào các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, các công ty bảo hiểm và các nhà môi giới dầu của Nga vượt quá giới hạn giá cụ thể,

Trong đó, việc nhắm mục tiêu vào các ngân hàng sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc “phớt lờ” kế hoạch áp trần giá dầu thô được giao dịch bởi các nước không tham gia kế hoạch kể trên.

Tuy nhiên, phát biểu với hãng tin Reuters bên lề hội nghị APPEC 2022 ở Singapore, Catherine Wolfram, Phó Trợ lý Bộ trưởng Kinh tế Khí hậu và Năng lượng tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết: Chúng tôi không nghĩ rằng hiện tại, các biện pháp trừng phạt thứ cấp là cần thiết, sẽ cần thêm thời gian để suy xét chu toàn.

Bên cạnh đó, giới quan chức Mỹ cũng lưu ý rằng, vào ngày 5/12, việc áp trần giá dự kiến có hiệu lực cùng với lệnh cấm của EU đối với dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Nga - sẽ áp dụng đối với dầu thô từ Nga trong mọi giao dịch, nhưng không áp dụng đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Từ lâu, các quan chức châu Âu đã bày tỏ quan ngại khi áp lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu sẽ không công bằng đến chủ quyền của các nước thứ ba, bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, trên hết lo sợ Nga cắt hoàn toàn nguồn cung năng lượng tới khu vực này.

Trong khi đó, phía Nhà Trắng lại tìm cách hợp tác chặt chẽ với các Thủ đô châu Âu về các lệnh trừng phạt Nga.

Lê Na (Theo AP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: