Gần 1 năm miễn học phí, nỗi niềm phụ huynh vẫn là các môn liên kết ở trường công bị trùng lặp nội dung chính khóa

Miễn học phí nhưng chưa hết nỗi lo

Những chia sẻ từ phụ huynh cho thấy áp lực không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở tâm lý của trẻ nhỏ.

Chị Bùi Hoài Phương (Hà Nội) cho biết nhiều trường sắp xếp tiết học liên kết xen giữa các tiết chính khóa để tiết kiệm chi phí thuê giáo viên.

“Nếu một trường có 20 lớp mà dồn hết tiết liên kết vào cuối buổi thì phải cần rất nhiều giáo viên cùng lúc. Còn xếp xen kẽ thì số giáo viên cần ít hơn nhiều. Cuối cùng, phần tiết kiệm đó chưa chắc phụ huynh được hưởng, mà học phí vẫn tăng”, chị Phương nói.

Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đặt ra yêu cầu mới cho cả học sinh lẫn nhà trường trong giai đoạn nước rút.
Một nền giáo dục công bằng không thể để phụ huynh lo lắng mỗi đầu năm học vì những khoản đóng góp ngoài dự kiến.

Theo chị Phương, điều khiến nhiều cha mẹ khó từ chối nhất là nỗi lo con bị tách khỏi tập thể.

“Bé mới lớp 1, thấy bạn vào lớp học còn mình phải ra ngoài ngồi phòng hội đồng, thư viện hay đi lang thang trong trường thì rất tủi thân. Nhiều phụ huynh biết là tốn kém nhưng vẫn cắn răng đóng tiền vì không muốn con buồn”, vị phụ huynh này bức xúc.

Mỗi tháng, tổng chi phí cho các môn liên kết có thể lên tới cả triệu đồng, khiến khái niệm “miễn học phí” trong mắt nhiều gia đình trở nên chưa trọn vẹn.

Nội dung trùng lặp, hiệu quả chưa rõ ràng

Không chỉ băn khoăn về chi phí, nhiều phụ huynh còn đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của các chương trình liên kết.

Chị Nguyễn Thị Lan (Bắc Ninh) cho biết con chị từng học tiếng Anh liên kết tại trường công, song gia đình không nhận được đánh giá cụ thể về tiến bộ của học sinh.

“Tiền học tiếng Anh liên kết chiếm gần một phần ba tổng số tiền đóng hàng tháng, nhưng không thấy nhận xét gì rõ ràng. Sau đó tôi quyết định không đăng ký nữa. Đến giờ học, con lại ra ngồi hành lang cùng vài bạn khác”, chị Lan chia sẻ.

Theo chị, nhà trường nên tách buổi học chính khóa và buổi học tự chọn rõ ràng để phụ huynh chủ động lựa chọn, tránh tạo cảm giác bị bắt buộc.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Nam (TP HCM) cho rằng, trường học cần tập trung vào các môn theo quy định, còn môn bổ trợ nên để phụ huynh có nhu cầu chủ động tìm đến trung tâm bên ngoài.

Anh dẫn ví dụ về một số lớp tăng cường tiếng Anh có mức học phí cao nhưng sĩ số đông, hiệu quả hạn chế. Ngoài ra, nhiều môn học mới bị cho là trùng lặp với chương trình chính khóa.

“Trường con tôi mở lớp kỹ năng sống, nhưng nội dung giống với môn Hoạt động trải nghiệm và Đạo đức. Rồi lại có môn Công dân thời đại số mà nội dung gần như môn Tin học. Thậm chí người dạy vẫn là giáo viên đang đứng lớp chính khóa. Vậy những môn này mở ra để làm gì?”, anh Nam đặt vấn đề.

Điều khiến anh trăn trở hơn cả là nhiều phụ huynh dù không đồng tình vẫn chọn im lặng vì sợ con bị ảnh hưởng trong môi trường học tập.

Nếu học sinh muốn học thêm quá 2 tiết mỗi môn một tuần ở trường, hiệu trưởng sẽ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép
Khi trường học trở về đúng bản chất là nơi nuôi dưỡng tri thức và nhân cách, chính sách miễn học phí mới thực sự chạm tới ý nghĩa sâu xa nhất của nó.

Không đăng ký cũng khó, đăng ký cũng áp lực

Một thực tế được nhiều cha mẹ chia sẻ là họ không chỉ cân nhắc về chất lượng môn học, mà còn lo ngại con bị ảnh hưởng nếu không tham gia.

Nhiều phụ huynh cho rằng khi học sinh bị tách khỏi lớp trong giờ liên kết, trẻ dễ có cảm giác mình khác biệt với bạn bè. Với học sinh nhỏ tuổi, cảm xúc ấy càng rõ rệt.

Chính vì vậy, có những gia đình dù kinh tế còn khó khăn vẫn cố gắng xoay xở để con học đủ các môn. Không ít người thừa nhận họ đóng tiền nhiều khi không phải vì tin tưởng tuyệt đối vào chương trình, mà vì không muốn con chịu thiệt thòi.

Từ phản ánh của cử tri và phụ huynh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy cho biết người dân thời gian qua đã được thụ hưởng nhiều chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh việc miễn học phí từ năm 2025, dự kiến từ năm 2030 học sinh cả nước sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa. Hàng trăm trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới cũng đã được khởi công, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn.

Tuy nhiên, bà Thủy bày tỏ băn khoăn về thực trạng tổ chức dạy học liên kết trong trường công lập hiện nay.

Theo bà, nhu cầu học thêm tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, trí tuệ nhân tạo hay kỹ năng sống là có thật. Song việc triển khai dày đặc các chương trình liên kết có nguy cơ chồng chéo nội dung, trong khi chất lượng chưa được kiểm định đầy đủ.

“Vấn đề bức xúc nhất là nhiều trường xếp các môn liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa. Khi đó, nếu không đăng ký, học sinh phải tách ra sinh hoạt riêng, dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm, nên nhiều gia đình buộc phải cho con tham gia”, bà Thủy nêu.

Từ thực tế này, đại biểu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm việc bố trí các môn liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa; đồng thời nếu tổ chức phải công khai, minh bạch tài chính, tránh phát sinh gánh nặng cho phụ huynh.

Xem thêm

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

(CLO) Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cỡ chữ bài viết: