Gần 1 triệu lượt người ra đường/ngày, công sức chống dịch của TP. HCM có "đổ sông đổ biển"?

(CLO) Sau 2 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tuyến đường ở TP. HCM xảy ra tình trạng ùn ứ với lượng phương tiện khá đông. Các chuyên gia nhận định, công sức chống dịch của TP. HCM có thể “đổ sông đổ biển” nếu người dân không thực hiện nghiêm giãn cách.
Một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có hiện tượng đông đúc trở lại. Ảnh: TL

Một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có hiện tượng đông đúc trở lại. Ảnh: TL

Ngày 16/8, Công an TP. HCM cho biết, thời gian qua mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 phương tiện.

Từ ngày 15/8, TPHCM mở rộng thêm một số nhóm người được phép ra đường. Do đó, dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ còn đông hơn.

Cụ thể nhóm đối tượng được hoạt động mở rộng thêm so với trước gồm các cơ sở thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng; các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ; bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; bảo hiểm; phòng bán vé máy bay; phòng khám tư nhân...

Riêng nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm: đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý, ứng dụng công nghệ được lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP Thủ Đức.

Số lượng này cũng đã hơn 50.000 lượt người. Như vậy, với việc TPHCM cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày như trên, Công an TPHCM dự báo lưu lượng người và phương tiện di chuyển trên địa bàn TPHCM trong khung giờ này sẽ tăng lên nhiều hơn so với trước đó.

"Tôi không hiểu sao, TP.HCM vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội... mà đường sá vẫn đông như thế. Công sức chống dịch của TP.HCM ‘đổ sông đổ biển’ nếu đường đông người", một người dân bày tỏ lo ngại.

Công sức chống dịch của TP.HCM ‘đổ sông đổ biển’ nếu đường đông người. Ảnh: VNE

Công sức chống dịch của TP.HCM ‘đổ sông đổ biển’ nếu đường đông người. Ảnh: VNE

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP ghi nhận hơn 142.500 ca mắc Covid-19, đang điều trị hơn 32.000 bệnh nhân, trong đó có 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy. 

TP.HCM đặt mục tiêu đến 15/9, trên 70% người dân TP (trên 18 tuổi) được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1, 15%  người dân được tiêm mũi 2 và hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho 15% số lượng công nhân còn lại ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đều chung nhận định nguy cơ dịch ở thành phố vẫn rất cao. Nếu không quyết liệt, triệt để thực hiện chống dịch mạnh mẽ thì khó giữ vững thành quả, thậm chí tình hình có thể xấu đi khi không đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghiêm phòng chống dịch. Bởi thực tế, dịch đã thấm sâu tại thành phố.

Dưới góc nhìn chuyên môn, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh nguy cơ dịch Covid-19 ở TP.HCM còn rất cao, diễn biến dịch còn rất phức tạp, số ca nhiễm nhiều nên việc giãn cách vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

“Chỉ có giãn cách xã hội thì mới cách ly được người bệnh với người lành để ngăn dịch lây lan, nên phải tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt nữa”, ông Phu nêu quan điểm.

Vị chuyên gia cảnh báo nếu không thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách sẽ không bao giờ chấm dứt được dịch, và cũng khiến công sức chống dịch của TP.HCM trong suốt thời gian qua “đổ sông đổ biển”.

Nói thêm về nguy cơ dịch tại TP.HCM hiện nay, ông Phu nhận định “rất phức tạp” vì số ca mắc nhiều, không thể bóc tách và truy vết F0 ngay trong khi việc xét nghiệm cũng không thể bao trùm và phát hiện hết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: