TP. HCM: Còn nhiều lo toan trước thềm năm học mới

(CLO) Thiếu hàng ngàn giáo viên, hàng trăm trường học vẫn đang được trưng dụng làm bệnh viện điều trị Covid-19, khu cách ly tập trung, điểm tiêm vaccine... Đó là tình cảnh của TP. HCM trước thềm năm học mới 2021 - 2022.
Số lượng học sinh tăng hàng chục ngàn, đòi hỏi TP. HCM phải bổ sung thêm hàng ngàn giáo viên, nhân viên cho năm học 2021 - 2022.

Số lượng học sinh tăng hàng chục ngàn, đòi hỏi TP. HCM phải bổ sung thêm hàng ngàn giáo viên, nhân viên cho năm học 2021 - 2022.

Cần thêm gần 6.000 giáo viên, nhân viên

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP. HCM, trong năm học 2021-2022, TP. HCM sẽ có 2.392 trường học ở tất cả các bậc học, tăng thêm 26 trường so với năm học 2020-2021. 

Với số học sinh tăng thêm trong năm học mới gần 31.000 học sinh đòi hỏi TP. HCM phải tuyển dụng thêm cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Không những vậy, sĩ số học sinh/lớp, nhất là ở bậc tiểu học (trên 45 học sinh/lớp) sẽ là áp lực lớn cho ngành giáo dục TP. HCM trong công tác quản lý và chất lượng giảng dạy tại các đơn vị.

Hiện Sở GD&ĐT TP. HCM dự kiến tuyển dụng thêm 5.963 giáo viên, nhân viên ở các trường phổ thông, mầm non để phục vụ cho công tác giảng dạy cho năm học 2021-2022.

Trong báo cáo về công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, năm học 2021 - 2022 TP. HCM dự kiến tuyển 437 viên chức (388 giáo viên và 49 nhân viên) để bổ sung nhu cầu giáo viên đối với các trường THPT và đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng.

Riêng ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức có nhu cầu tuyển dụng 5.526 viên chức. Để chuẩn bị nhân sự cho năm học 2021 - 2022, ngay trong tháng 8/2021, các địa phương sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Đối với công tác tuyển dụng nhân sự cho các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển.

Tuy nhiên theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP. HCM, công tác tuyển dụng kéo dài từ nay đến tháng 11/2021 mới hoàn thành. Theo đó, để có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại các đơn vị trong thời gian đầu năm học mới, các nhà trường sẽ phải tạm ký hợp đồng giáo viên.

Nhiều trường học được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch

Khoảng 2 tuần nữa là học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022, nhưng nhiều trường học ở TP. HCM vẫn đang được trưng dụng để làm bệnh viện, khu cách ly tập trung, tiêm vaccine, xét nghiệm…

Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận - TP. HCM) vừa được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận - TP. HCM) vừa được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Đã vậy, dịch bệnh Covid-19 ở TP. HCM vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp nên việc khi nào thôi trưng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch là chưa thể xác định được.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở GD&ĐT TP. HCM, hiện trên địa bàn TP. HCM có đến hàng trăm trường học ở tất cả các quận, huyện và TP. Thủ Đức được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, bệnh viện thu dung, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, điểm xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19...

Theo kế hoạch, vào năm học mới, khi học sinh đi học thì số trường này sẽ được trả lại và phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao từ 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, kế hoạch năm học mới lại phụ thuộc lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của TP. HCM hiện nay.

Hiệu trưởng một trường THPT ở quận 10 chia sẻ, trường đã được trưng dụng làm bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 từ nhiều tuần nay. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, năm học mới khó có thể khai giảng vào ngày 5/9 như mọi năm. Mặc dù nhà trường đã chuẩn bị sẵn kịch bản dạy trực tuyến khi năm học mới bắt đầu nhưng đến nay trường vẫn chưa có thông tin thời điểm bàn giao lại mặt bằng. Đó là chưa nói sau khi trường học được trả mặt bằng thì cũng cần thời gian để khử khuẩn toàn bộ trường.

Trong đợt dịch này, quận Bình Tân xuất hiện nhiều diễn biến tiêu cực do đó hầu hết các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn đã được lực lượng y tế trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Hiện các trường đang chờ UBND TP. HCM chốt lịch khai giảng, có kế hoạch học sinh tập trung trở lại để ngành y tế bàn giao lại trường học, rồi tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh trước khi đón năm học mới.

Tương tự, hàng chục trường học tại quận 8 cũng đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, điểm tiêm chủng. Tại huyện Bình Chánh, hiện cũng có khoảng hơn 25 trường học đang được ngành y tế trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19...

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: