Chiều 30/5, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Hội thao là hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026); tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Không chỉ là sân chơi thể thao thường niên, hội thao còn là dịp để cán bộ, hội viên, phóng viên, nhà báo, người lao động... đang công tác tại các cơ quan báo chí của trung ương đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết hiểu biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/5, hội thao thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, phóng viên, hội viên, người lao động đến từ 6 đơn vị gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh) và Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai.
Các VĐV tham gia thi đấu ở các môn: Bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), pickleball (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), billiards (đôi nam, đơn nam lãnh đạo). Trên các sân thi đấu, không còn khoảng cách về đơn vị công tác hay vị trí nghề nghiệp. Những nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên, cán bộ, chiến sĩ Công an hay công chức môi trường cùng hòa mình vào bầu không khí thể thao sôi động, cống hiến hết mình với những màn tranh tài hấp dẫn.
Những pha bóng đẹp mắt, những cú đánh quyết đoán hay các trận đấu giằng co đến những điểm số cuối cùng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Tiếng cổ vũ rộn ràng, những cái bắt tay thân tình sau mỗi trận đấu và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các vận động viên đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao thực sự ý nghĩa.
Khép lại Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026, những trận đấu đã kết thúc nhưng dư âm về một sân chơi lành mạnh, đoàn kết và đầy nhiệt huyết vẫn còn đọng lại. Thành công của hội thao không chỉ được đo bằng số lượng vận động viên tham gia hay những thành tích đạt được, mà còn được ghi nhận bằng những nụ cười, những cái bắt tay và tình đồng nghiệp được vun đắp thêm sau mỗi cuộc tranh tài.
Đó cũng chính là giá trị đẹp nhất mà hội thao mang lại – nơi thể thao trở thành cầu nối để những người làm báo thêm gắn bó.