Khai mạc Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: Lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối báo chí – doanh nghiệp

(CLO) Sáng ngày 19/4, tại TP Hồ Chí Minh, Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 chính thức khai mạc trong không khí sôi động, thu hút gần 300 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2026), đồng thời hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4//1975 – 30/4/2026). Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa tăng cường giao lưu, kết nối giữa báo chí với doanh nghiệp và xã hội.

img_20260419_100134.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cùng các lãnh đạo cơ quan báo chí, vận động viên tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Ban tổ chức giải, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam nhấn mạnh, giải đấu nhằm xây dựng một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ yêu cầu công tác cho đội ngũ người làm báo.

Đồng thời, đây cũng là dịp mở rộng không gian giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tinh thần đó đã lan tỏa trên sân đấu, nơi những người làm báo trở thành những vận động viên trực tiếp thi đấu, thể hiện sự năng động và nhiệt huyết.

Theo Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, yêu cầu đối với người làm báo ngày càng cao, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn về bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Chính vì vậy, việc xây dựng một môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trong đó có các hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất là hết sức cần thiết.

img_20260419_100128.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Việc lựa chọn pickleball một bộ môn thể thao hiện đại, năng động, dễ tiếp cận – không chỉ mang đến sự mới mẻ mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, bắt nhịp xu hướng của Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là môn thể thao đề cao sự linh hoạt, tinh thần đồng đội và tính kết nối những yếu tố cũng rất gần gũi với nghề báo của chúng ta.

Điểm nhấn của giải là lần đầu tiên một sân chơi pickleball quy mô được tổ chức dành cho các cơ quan báo chí và những người làm báo. Sự tham gia đông đảo của các các cơ quan báo chí TP Hồ Chí Minh và Trung ương, cùng với các doanh nghiệp, khách mời… đã tạo nên một không gian giao lưu rộng mở, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhà báo Trần Trọng Dũng cũng đánh giá cao tinh thần hưởng ứng tích cực của các cơ quan đơn vị. Sau 2 tuần phát động, giải đã thu hút hơn 200 vận động viên tham gia đến từ 50 cơ quan báo chí, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, có 30 cơ quan báo chí, hơn 100 vận động viên là người làm báo (bao gồm 20 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí). Con số này cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, cũng như nhu cầu giao lưu, kết nối, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần trong đội ngũ những người làm báo.

img_20260419_100120.jpg
Ban Tổ chức trao tặng Huy chương lưu niệm cho tất cả các vận động viên tham gia giải đấu.

Cũng tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng Huy chương lưu niệm cho tất cả các vận động viên tham gia giải đấu, như một món quà tinh thần nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2026).

Thay mặt các vận động viên tham gia thi đấu, ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình HTV và đại diện tổ trọng tài cũng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, góp phần vào thành công chung của giải.

Đáng chú ý, giải năm nay lần đầu tiên tổ chức nội dung “Đôi lãnh đạo”, quy tụ 48 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Trong đó, có 19 lãnh đạo cơ quan báo chí và 29 lãnh đạo doanh nghiệp. Các cặp đấu được bốc thăm ngẫu nhiên, tạo tính khách quan, đồng thời tăng cơ hội giao lưu, kết nối đa chiều giữa các đơn vị.

Không chỉ dừng lại ở tính chất thi đấu, giải còn mang đậm màu sắc giao lưu khi các vận động viên – vốn là những nhà báo, người làm công tác quản lý – trực tiếp bước vào sân đấu với tinh thần hào hứng, đoàn kết và fair-play. Hình ảnh những “nhà báo – vận động viên” năng động, nhiệt huyết đã góp phần tạo nên nét riêng cho giải đấu năm nay.

img_20260419_100142.jpg
Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình HTV phát biểu tuyên thệ.

Bên cạnh nội dung đôi lãnh đạo, các nội dung thi đấu khác cũng diễn ra sôi nổi ngay sau lễ khai mạc. Trong buổi sáng, các vận động viên bước vào những trận tranh tài hấp dẫn, vui tươi trên tinh thần đồng nghiệp. Buổi chiều, nội dung đồng đội theo thể thức MLP (Major League Pickleball) tiếp tục hứa hẹn mang đến những màn so tài giàu tính chiến thuật và kịch tính.

Giải đấu cũng thu hút đông đảo cổ động viên là cán bộ, phóng viên, người lao động tại các cơ quan báo chí và đơn vị tham gia. Ngay từ sáng sớm, khán đài đã rộn ràng tiếng cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi nổi, tiếp thêm động lực cho các vận động viên thi đấu hết mình.

Thông qua giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong đội ngũ người làm báo, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan báo chí. Đồng thời, giải đấu cũng là cầu nối quan trọng, tăng cường sự gắn kết giữa báo chí với doanh nghiệp và các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: