Gần 80.000 người ở Nghệ An mắc kẹt trong lũ, đê điều liên tiếp gặp sự cố

(CLO) Mưa lũ gây cô lập nhiều địa phương, thiệt hại tăng nhanh về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và công trình phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện với 223.867 người, trong đó có 558 tàu thuyền/3.649 người đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

Người dân xã miền núi Mường Xén tất tả chạy lũ trong đêm (ảnh: NDCC).
Người dân xã miền núi Mường Xén (Nghệ An) chạy lũ trong đêm (ảnh: NDCC).

Về tình hình thủy văn, hồ Hòa Bình hiện đang mở một cửa xả đáy. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, 11 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn. Riêng hồ Bản Vẽ, lúc 7h ghi nhận lưu lượng nước về đạt 1.630m³/s, lưu lượng xả 1.627m³/s, mực nước đạt 199,84m - thấp hơn mực dâng bình thường là 0,16m. Tổng số hồ tại khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh là 4.487 hồ các loại, trong đó các hồ tại Nghệ An cơ bản đã đầy nước. Có 91 hồ đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp và 5 hồ đang xây dựng mới.

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây ra 18 sự cố đê điều, tăng 5 sự cố so với ngày 23/7. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 2 sự cố nứt dọc mặt đê; Ninh Bình có một sự cố sạt mái đê; Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề với 15 sự cố, bao gồm sạt lở mái đê, rò rỉ nước, lún mặt đê, tập trung chủ yếu tại các tuyến đê dọc các sông Chu, Mã, Hoạt và Tam Điệp. Các địa phương đã tổ chức xử lý bước đầu nhằm đảm bảo an toàn đê điều.

Cập nhật thiệt hại tính đến tối 24/7 cho thấy có tới 987 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ 19, Thanh Hóa 30, Nghệ An 938), tăng thêm 267 nhà so với ngày trước.

Về nông nghiệp có tới 54.415 ha lúa bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình (41.415 ha) và Thanh Hóa (13.000 ha), giảm 68.860 ha so với báo cáo trước; 306 con gia súc và 30.746 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng lần lượt 97 và 4.939 con.

Tại Thanh Hóa có 301 vị trí sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính 52.000m³ (tăng 238 vị trí). Nghệ An ghi nhận 291 điểm sạt lở, ngập lụt tại các tuyến đường chính (tăng 96 vị trí).

Tính đến 21h ngày 24/7, tỉnh Nghệ An còn 24 xã bị cô lập, gồm 196 thôn, bản với 18.087 hộ dân, tương ứng 79.683 nhân khẩu. Trong đó, 2 xã bị cô lập hoàn toàn, 22 xã bị cô lập một phần. Toàn tỉnh còn 1.892 ngôi nhà đang bị ngập.

Tình hình ngập lụt tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận vẫn đang diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: