Gần 80 công nhân, học sinh ở TP Hồ Chí Minh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(CLO) Ngày 27/11, các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận gần 80 trường hợp là công nhân và học sinh phải nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm.

Riêng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn tiếp nhận 60 ca.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cho biết, các bệnh nhân được đưa đến rải rác từ trưa đến chiều cùng ngày, chủ yếu là công nhân của một công ty tại xã Đông Thạnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, bữa ăn trưa 27/11 của công nhân gồm cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc và canh chua rau giá, đậu bắp. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

z7268996765830_06cb0.jpeg
Bệnh nhân nghi do ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn TPHCM. Ảnh: BVCC

Trong số 60 trường hợp tiếp nhận, có 24 bệnh nhân phải nhập viện theo dõi nội trú; 36 người đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà tự theo dõi.

“Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực, tình trạng hiện tại tạm ổn”, bác sĩ Quân nói.

Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân và đánh giá nguy cơ lan rộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và học sinh trên địa bàn.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận thêm 19 trường hợp là học sinh của một trường THPT trên địa bàn phường Thủ Đức, nghi bị phản vệ do thức ăn. Trong đó, hai em bị phản vệ độ 2 phải nhập viện theo dõi, các trường hợp còn lại đã được xử trí và lần lượt xuất viện.

Các bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, sở này đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: