Hơn 50 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở TP Hồ Chí Minh

(CLO) Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng hơn 50 trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Từ 7h30 đến 22h ngày 6/11, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 40 ca, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017, lớn nhất sinh năm 1942. Các trường hợp nhập viện có biểu hiện sốt, nôn, đau bụng, tiêu chảy và mất nước mức độ nhẹ đến trung bình. Đến nay, 38 người đã xuất viện, hai trường hợp còn lại ổn định và đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa.

base64-1762511884630671541365.jpeg
Quán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn hiện đã đóng cửa.

Cùng ngày, 11 bệnh nhân khác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM do các triệu chứng tương tự, khởi phát sau khi ăn bánh mì tại địa điểm nói trên từ ngày 5/11. Trong đó, một ca phải chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vì cao tuổi và có bệnh nền; 5 trường hợp chuyển chuyên khoa Tiêu hóa để theo dõi.

Theo bác sĩ CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, phù hợp với biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Nhiều người thuộc cùng một gia đình hoặc cùng công ty đặt bánh mì từ quán này.

1-1762511794016225814312.png
Hiện có 51 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn Bánh mì cóc cô B.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp triệu chứng nghi ngộ độc cần ngừng sử dụng thực phẩm nghi vấn, bù nước và điện giải sớm; không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Nếu sốt cao, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục hoặc có dấu hiệu mất nước, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: