Gắn nhiệm vụ kiểm tra, xử lý với công tác tuyên truyền

(CLO) Thanh Hóa có 27 huyện, thị, thành phố, với hơn 600 xã, phường, thị trấn, địa hình phức tạp khiến công tác quản ý thị trường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thị trường Thanh Hóa với hơn 3,6 triệu dân, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lớn, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường luôn phải bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong những năm gần đây, hoạt động buôn lậu, gian lạn thương mại, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tuy không nổi cộm nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như: hàng may mặc, bánh kẹo, mỹ phẩm được vận chuyển từ một số tỉnh thành vào tiêu thụ có số lượng ít với tính chất nhỏ lẻ nhưng thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng phức tạp, diễn ra chủ yếu ở một số địa bàn xa xôi, hẻo lánh, vận chuyển bằng đường rừng nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tháng 6 năm 2019, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 530 vụ việc.

Tháng 6 năm 2019, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 530 vụ việc.

Nhằm tăng cường công tác quản lý với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về chất lượng hàng hóa; đồng thời thông qua nguồn tin của nhân dân để đấu tranh, phòng ngừa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Chỉ tính riêng tháng 6 năm 2019, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 530 vụ việc, trong đó, chuyển khởi tố hình sự 73 vụ, Xử lý vi phạm hành chính 457 vụ, tổng số tiền thu hơn 12 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2019, Cục QLTT Thanh Hóa tập trung kiểm tra các mặt hàng cấm, hàng lậu ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội cũng như đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân như: đồ chơi kích động bạo lực, ma túy, vật liệu nổ, động vật hoang dã, gỗ, pháo điện, thuốc lá điếu nhập lậu, đồ điện dân dụng.

Cùng với đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý thị trường cũng được Cục đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục cũng không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền như xây dựng mỗi cán bộ, nhân viên trở thành những tuyên truyền viên bám sát địa bàn cơ sở, xây dựng các kênh thông tin với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường, từ đó có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, góp phần làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, nạn hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Để duy trì ổn định thị trường, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung kiểm tra mặt hàng trọng điểm như: Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, thuốc lá, điện tử, điện lạnh, gia súc, gia cầm... Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch đặc biệt tại địa bàn du lịch trọng điểm như: Thành phố Sầm Sơn, Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia) kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; các hành vi không niêm yết giá, bán hàng, thu tiền các dịch vụ cao hơn giá niêm yết, đặc biệt là việc nâng giá, ép giá, ép khách cải thiện môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng hiểu và chấp hành pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi xác định, mục tiêu chính của quản lý thị trường là hạn chế thấp nhất các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, nạn chặt chém, ép giá, tạo điều kiện để bình ổn thị trường, lưu thông hàng hóa thuận lợi. Kiểm tra, xử lý chỉ là biện pháp cuối cùng. Ngay cả việc kiểm tra, xử lý, đấu tranh vừa kiên quyết, làm đến nơi đến chốn, xử lý đúng đối tượng vi phạm nhưng cũng cần theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt".

Quang Duy

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Gia Lai: "Thầy giáo quân hàm xanh" miệt mài gieo chữ nơi biên cương

Gia Lai: "Thầy giáo quân hàm xanh" miệt mài gieo chữ nơi biên cương

(CLO) Giữa vùng biên Ia Púch (Gia Lai), khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc những người lính Biên phòng lặng lẽ cầm phấn lên lớp. Suốt 5 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, những "thầy giáo quân hàm xanh" bền bỉ truyền tri thức, dạy kỹ năng sống và chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: