Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo sẽ áp thuế với các quốc gia không tăng mua khí đốt của Mỹ.
Tuần này, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết hai bên đã ký hợp đồng để Mỹ cung cấp gần 10% lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mà Ấn Độ nhập khẩu.
Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn LPG mỗi năm từ khu vực Vịnh Mexico, với giá dựa trên chỉ số Mount Belvieu. Đây được xem là bước đi nhằm giảm thặng dư thương mại giữa hai nền kinh tế.
Ông Puri viết trên mạng xã hội X: “Một dấu mốc lịch sử! Thị trường LPG lớn và tăng trưởng nhanh nhất thế giới đã mở cửa cho Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung LPG ổn định, giá cả hợp lý cho người dân Ấn Độ bằng cách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu”. Đây là hợp đồng có cấu trúc đầu tiên giữa Mỹ và Ấn Độ về LPG.
Nhu cầu LPG của Ấn Độ đã tăng 74% trong thập kỷ qua nhờ thu nhập cải thiện và chương trình Ujjwala của Thủ tướng Narendra Modi, hỗ trợ khí đốt nấu ăn cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Hiện phần lớn LPG của Ấn Độ đến từ Trung Đông, chủ yếu từ Qatar (27%), UAE (26%) và Saudi Arabia (19%).
Thỏa thuận với Mỹ cho thấy New Delhi đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung sau những gián đoạn ở Biển Đỏ và cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Mỗi năm, Ấn Độ nhập khoảng 20-21 triệu tấn LPG, nếu Mỹ cung cấp 10% lượng này, giá trị nhập khẩu có thể đạt khoảng 1 tỷ USD. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ hiện khoảng 40 tỷ USD.
Tháng 8 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ nhằm giảm mất cân đối thương mại và buộc nước này ngừng nhập dầu từ Nga.
Dù các mức thuế gây áp lực lên quan hệ thương mại song phương, Ấn Độ vẫn chưa giảm mua dầu thô Nga do được hưởng mức giá chiết khấu. Năm 2024, Ấn Độ chi 52,7 tỷ USD cho dầu thô Nga, chiếm khoảng 37% tổng hóa đơn nhập khẩu dầu.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp mức thuế lên tới 500% với các quốc gia duy trì mua năng lượng từ Nga.
Ông cho biết đảng Cộng hòa đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ nước nào còn giao dịch với Moscow. Ngoài Ấn Độ, Trung Quốc cũng có thể chịu tác động lớn do vẫn nhập khẩu lượng dầu đáng kể từ Nga.
Sau khi đạt thỏa thuận mua thêm LPG từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ gỡ bỏ mức thuế 25% áp lên hàng hóa Ấn Độ từ tháng 11, trong khi mức thuế đối ứng 25% vẫn duy trì đến năm 2026.
Hợp đồng LPG này là một phần trong thỏa thuận thương mại song phương lớn hơn. Ông Trump cho biết hai bên đang tiến gần đến một “thỏa thuận công bằng”.
Tháng 10, sau khi ký kết, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng lần đầu tiên sau 5 tháng, đạt mức tăng 14,5% so với tháng 9. Các tập đoàn Chevron, Phillips 66 và TotalEnergies sẽ vận chuyển LPG đến Ấn Độ bằng 48 tàu từ tháng 1.
Tại Ấn Độ, ba doanh nghiệp nhà nước gồm Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) và Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) sẽ tiếp nhận và phân phối nguồn cung này.
Về dài hạn, Ấn Độ đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn năng lượng để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải carbon. Hiện nước này là quốc gia phát thải CO₂ lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Mỹ.
Nhu cầu năng lượng của Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2045 khi nền kinh tế tiếp tục mở rộng, trong khi chính phủ đã đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.
Để thực hiện kế hoạch trên, Ấn Độ sẽ phải tăng mạnh tỷ trọng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.