Lệnh trừng phạt mạnh tay của Mỹ với Nga có thể đảo lộn thị trường dầu và thử thách quan hệ Ấn - Nga

(CLO) Lệnh trừng phạt Mỹ nhắm Rosneft và Lukoil làm giá dầu tăng gần 9%, đặt Ấn Độ trước thách thức lớn.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã liên tục cảnh báo, gây áp lực và đe dọa Ấn Độ về việc mua dầu mỏ từ Nga, nhằm thúc đẩy Tổng thống Vladimir Putin đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.

770-202510250630431.png
Một đoàn tàu chở hàng chở các container hàng hóa chạy dọc theo đường ray xe lửa ở Ajmer, Ấn Độ. Ảnh: Zeebiz

Sau gần 10 tháng, Mỹ dường như đã buộc Ấn Độ phải hành động thông qua các lệnh trừng phạt nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ áp lên Rosneft và Lukoil, hai công ty chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, đã gây chấn động trên thị trường dầu mỏ thế giới và đặt Ấn Độ vào tình thế khó khăn.

Giá dầu toàn cầu đã tăng gần 9% vào thứ Năm, từ mức thấp nhất 60 USD/thùng đầu tuần, báo hiệu những xáo trộn đáng kể trên thị trường.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt trực tiếp lên Nga, đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm siết chặt nguồn tài chính chiến tranh của Moscow và gia tăng áp lực để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng ông cảm thấy “đã đến lúc” hành động, gọi đây là một ngày quan trọng trong việc Washington hỗ trợ Ukraine. Ông cũng xác nhận hủy một hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest, do thiếu tiến triển trong đàm phán.

Ngoài Nga, các lệnh trừng phạt này được dự báo sẽ tác động đến Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga. Cả hai cường quốc kinh tế châu Á đều phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô giá rẻ từ Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine khiến châu Âu dần loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Các nhà phân tích nhận định rằng dòng dầu thô từ Nga vào Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng, và chi phí nhập khẩu của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ sẽ tăng do mất đi các mức chiết khấu hấp dẫn trước đây từ các nhà xuất khẩu Nga.

Trong năm nay, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga, trong khi Trung Quốc nhập khoảng 2,2 triệu thùng.

Hiện Nga, một đối tác quốc phòng và thương mại quan trọng của Ấn Độ từ thời Liên Xô, đã trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho quốc gia Nam Á này, đánh dấu sự chuyển hướng đáng kể khỏi khu vực Trung Đông.

Trước khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2021, dầu thô Nga chỉ chiếm khoảng 2% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, xếp thứ 10 trong danh sách các nhà cung cấp.

Trong 15 năm qua, khoảng 60% nhu cầu dầu của New Delhi được đáp ứng từ các nước vùng Vịnh Ba Tư, phần còn lại đến từ châu Phi và Nam Mỹ.

Tình hình thay đổi mạnh mẽ vào năm 2022, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến các công ty dầu mỏ Nga chuyển hướng sang các thị trường mới và tiềm năng hơn ở châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, nơi các nhà xuất khẩu Nga bắt đầu bán dầu với giá chiết khấu.

Tác động của các lệnh trừng phạt mới nhất từ Mỹ đã bắt đầu được cảm nhận tại Ấn Độ. Các khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga tại đây được cho là đang tạm dừng nhập khẩu.

Reliance Industries, nhà nhập khẩu dầu Nga lớn nhất Ấn Độ, cho biết họ đang điều chỉnh lại hoạt động nhập khẩu. Người phát ngôn của Reliance khẳng định: “Việc điều chỉnh nhập khẩu dầu Nga đang được tiến hành, và Reliance sẽ tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của chính phủ Ấn Độ.”

Theo các nguồn tin giấu tên cung cấp cho Reuters, Reliance có kế hoạch giảm hoặc thậm chí ngừng nhập khẩu dầu Nga, bao gồm cả việc tạm dừng mua theo thỏa thuận dài hạn với Rosneft.

Reliance Industries, thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani đã vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới tại Jamnagar, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Công ty này có thỏa thuận dài hạn mua 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Rosneft và cũng nhập dầu Nga thông qua các bên trung gian.

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh như Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp và Hindustan Petroleum Corp cũng đang rà soát hợp đồng để đảm bảo không nhập trực tiếp dầu từ Rosneft hoặc Lukoil, theo nguồn tin thân cận.

Một nguồn tin từ một nhà máy lọc dầu quốc doanh cho biết sẽ có “những cắt giảm đáng kể” trong việc mua dầu thô Nga, dù họ không dự đoán nguồn cung sẽ giảm về zero ngay lập tức, vì vẫn còn một số lượng thùng dầu từ Nga trên thị trường.

Ông Prashant Vashisth, Phó Chủ tịch ICRA Ltd – công ty liên kết với Moody’s, cho biết Rosneft và Lukoil chiếm tới 60% lượng dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu.

Ông Vashisth nhận định: “Dù Ấn Độ có thể thay thế nguồn dầu từ Nga bằng các nhà cung cấp từ Trung Đông hoặc khu vực khác, chi phí nhập khẩu dầu thô sẽ tăng. Tính trên cả năm, việc thay thế bằng dầu giá thị trường có thể khiến hóa đơn nhập khẩu tăng dưới 2%”.

Bà Helima Croft, chuyên gia phân tích tại RBC Capital Markets, lưu ý rằng các lệnh trừng phạt thứ cấp sẽ buộc các nhà máy lọc dầu phải từ bỏ dầu Nga.

Bộ Tài chính Mỹ đã đặt thời hạn đến ngày 21/11 để các công ty hoàn tất việc chấm dứt giao dịch với các nhà sản xuất dầu Nga, theo thông báo đưa ra vào thứ Tư.

Doanh thu từ dầu khí chiếm khoảng một phần tư ngân sách Nga, theo Bộ Tài chính nước này. Điều này đồng nghĩa rằng bất kỳ sự sụt giảm mạnh nào trong xuất khẩu hoặc thu nhập sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nguồn tài chính chiến tranh của Moscow.

Theo Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ năng lượng, chủ yếu từ dầu mỏ, đã giảm 20% trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Phía Nga phản đối các lệnh trừng phạt, gọi đây là “hành động không thân thiện”, nhưng khẳng định rằng chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế và thay vào đó sẽ đẩy giá dầu tăng.

Tổng thống Vladimir Putin nhận định: “Đây rõ ràng là nỗ lực gây áp lực lên Nga. Nhưng không quốc gia hay dân tộc tự trọng nào lại đưa ra quyết định dưới áp lực”.

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Vladimir Putin rằng các lệnh trừng phạt mới nhất sẽ không gây tác động lớn, Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới vào thứ Năm: “Tôi rất vui khi ông ấy cảm thấy như vậy. Điều đó tốt. Tôi sẽ cho các bạn biết thêm sau sáu tháng nữa”.

Xem thêm

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Cỡ chữ bài viết: