Vào lúc 13:01 GMT, hôm 3/2, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 15 cent, tương đương 0,2%, lên 82,32 USD/thùng, sau khi giảm khoảng 1% trong phiên trước đó. Đồng thời, hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Hoa Kỳ tăng 12 cent, tương đương 0,2%, ở mức 76,00 USD/thùng.
Các nhà đầu tư đang chú ý đến diễn biến lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm tinh chế của Nga có hiệu lực vào ngày 5/2, với việc các nước EU đang thúc đẩy cơ chế áp đặt giá trần lên các các sản phẩm dầu của Nga.
Nhà máy lọc dầu Imperial Strathcona (Canada). Ảnh: Reuters.
Hôm 3/2, Điện Kremlin cho biết rằng lệnh cấm vận của EU đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga sẽ đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào thế “chênh vênh”.
Theo dữ liệu từ Refinitiv Oil ngày 02/2, mặc dù nhập khẩu dầu thô vào châu Á đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1, tăng 11% so với tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là lượng dầu thô đến Trung Quốc thấp hơn.
Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, ước tính đã giảm nhập khẩu xuống 10,98 triệu thùng/ngày trong tháng trước, từ 11,37 triệu thùng/ngày trong tháng 12 và 11,42 triệu thùng/ngày trong tháng 11 năm ngoái.
Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường tại Phillip Nova, khẳng định, việc tăng lãi suất vào năm 2023 có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và châu Âu, làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế có khả năng làm giảm nhu cầu dầu thô toàn cầu.
Khánh Vy (Theo Reuters)