Vào hồi 10h42 GMT, thứ Ba (7/2), giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,78 USD, tương đương 2,2%, lên 82,77 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,74 USD, tương đương 2,4%, lên 75,88 USD/thùng.
Theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades, cho biết: “Giá dầu thô đang được hỗ trợ đáng kể khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô tăng đáng kể trong năm nay”.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến, một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay đến từ Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu nhiên liệu máy bay đang tăng.
Sau khi một trận động đất lớn xảy ra trong khu vực, mọi hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) của thành phố Ceyhan, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm dừng. Từ ngày mùng 6 - 8/2, nhà ga BTC xuất khẩu dầu thô Azeri sang thị trường quốc tế sẽ đóng cửa.
Các nhà phân tích dự đoán rằng, thị trường dầu mỏ sẽ “chuyển động” theo phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell vào thứ Tư (8/2). Động thái tăng lãi suất thường củng cố đồng đô la, khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua không phải là người Mỹ.
Hôm qua (7/2), gã khổng lồ năng lượng BP đã báo cáo mức lợi nhuận kỷ lục 28 tỷ đô la cho năm 2022, đồng thời, tăng cổ tức trong một dấu hiệu lạc quan khi họ tăng mạnh các kế hoạch chi tiêu tổng thể nhưng giảm tham vọng giảm sản lượng dầu khí vào năm 2030.
Khánh Vy (Theo Oilprice)