Giá điện của châu Âu sẽ ra sao nếu Pháp hạn chế xuất khẩu điện?

(CLO) Pháp, nước xuất khẩu điện ròng lớn nhất châu Âu, có kế hoạch hạn chế xuất khẩu điện sang các nước láng giềng, điều này có thể dẫn đến giá điện cao hơn ở các thị trường điện khác của châu Âu như Italy, Thụy Sĩ, Bỉ và Đức.

Pháp, quốc gia có khoảng 70% điện năng từ năng lượng hạt nhân, đã trở lại vị trí hàng đầu trong số các nước xuất khẩu điện ròng của châu Âu vào năm ngoái, khi đội tàu hạt nhân của nước này đã hoạt động trở lại sau quá trình bảo dưỡng và nhu cầu trong nước thấp hơn, các nhà phân tích tại Montel EnAppSys cho biết vào đầu năm nay.

Phân tích của Montel EnAppSys được công bố vào tháng 2 cho thấy Pháp đã xuất khẩu nhiều hơn gần 50 TWh so với lượng nhập khẩu vào năm 2023, sau khi trở thành nước nhập khẩu ròng vào năm 2022 lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

gia dien cua chau au se ra sao neu phap han che xuat khau dien hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Tuy nhiên, nhà điều hành lưới điện Pháp RTE đã phải đối mặt với "những hạn chế hoạt động chưa từng có đối với mạng lưới của mình" trong năm nay, do lượng xuất khẩu cao kỷ lục sang các vùng đấu thầu lân cận phía đông của Pháp, được nhấn mạnh bởi các lần mất điện theo kế hoạch và không theo kế hoạch.

Do đó, RTE đã hạn chế xuất khẩu điện vào mùa xuân năm 2024, dẫn đến chênh lệch ngày càng lớn và cao kỷ lục giữa giá điện trước một ngày của Pháp và giá điện ở các nước láng giềng.

Tuần này, RTE cho biết họ dự kiến "một tình hình căng thẳng mới, từ ngày 29 tháng 7 năm 2024 đến giữa tháng 10 năm 2024", trong đó họ sẽ hạn chế xuất khẩu ở mức 8 gigawatt (GW).

Những lý do đằng sau tương tự như các hạn chế xuất khẩu vào mùa xuân, cụ thể là sự kết hợp của mức tiêu thụ thấp, sản lượng điện dồi dào và cạnh tranh kết hợp với lưới điện và lưu lượng trung chuyển cao qua mạng lưới của Pháp.

Theo ước tính của RTE, các thị trường lân cận bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lệnh cắt giảm xuất khẩu điện của Pháp sẽ là - theo thứ tự giảm dần - Italy, Thụy Sĩ, Đức và Bỉ.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: