Ngày 24/7, Trung tâm Y tế Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Nam Đàn, vụ việc xảy ra vào ngày 12/7. Qua khai thác thông tin từ người nhà, trước khi xuất hiện các triệu chứng, gia đình gồm 4 người đã ăn món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.
Sau bữa ăn, cả 4 người đều xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và nôn. Trong đó, cụ bà 69 tuổi là người diễn biến nặng nhất.
Theo người nhà, cụ là người ăn nhiều khoai tây nhất trong bữa ăn. Cụ có tiền sử bệnh tim mạch, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, sau đó nôn nhiều và trụy mạch.
Các y, bác sĩ đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, đồng thời chuyển người bệnh lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Dù được tích cực cứu chữa, người bệnh đã không qua khỏi.
Ba người còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được cấp cứu ở Trạm Y tế xã và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hiện sức khỏe của cả ba đã ổn định.
Theo các bác sĩ, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc cũng như nguyên nhân tử vong của cụ bà. Tuy nhiên, qua khai thác thông tin ban đầu, cả gia đình có sử dụng món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.
Các bác sĩ cho biết, khi khoai tây mọc mầm hoặc phần vỏ chuyển sang màu xanh, hàm lượng các glycoalkaloid tự nhiên, chủ yếu là solanine và chaconine, có thể tăng cao. Nếu ăn phải với lượng đủ lớn, các chất này có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc tê rát vùng miệng, họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy hô hấp, co giật và đe dọa tính mạng, nhất là ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.
Để phòng ngừa ngộ độc, Trung tâm Y tế Nam Đàn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm, có nhiều mắt mầm hoặc phần vỏ chuyển màu xanh; không nên vì tiếc thực phẩm mà chỉ cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến.
Khoai tây cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để hạn chế mọc mầm. Chỉ sử dụng những củ còn tươi, chắc, không dập nát và không có dấu hiệu hư hỏng.
Nếu sau khi ăn khoai tây xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt hoặc mệt nhiều, người dân cần ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.