Chỉ số tham chiếu cho giá gạo quốc tế đã ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng Hai, trong bối cảnh nhu cầu đối với các giống gạo basmati và japonica duy trì ổn định. Thông tin được công bố trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).
Theo FAO, chỉ số giá gạo chung tăng 0,4%, từ 102,8 điểm trong tháng Một lên 103,2 điểm trong tháng Hai. Chỉ số này đã liên tục đi lên kể từ tháng Mười Một năm ngoái.
Báo cáo được cập nhật hàng tháng của FAO dựa trên 21 mức giá chào bán gạo xuất khẩu thuộc bốn nhóm giống gồm indica, gạo thơm, japonica và gạo nếp. Giá quốc tế của các nhóm gạo có sự biến động trái chiều trong tháng qua. Nhóm gạo japonica và gạo thơm tăng nhẹ, trong khi gạo indica và gạo nếp giảm.
Giá chào bán gạo japonica tăng 3,7% lên 100,3 điểm. FAO cho biết mức tăng này chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định đối với giống calrose từ các thị trường Viễn Đông, trong khi lượng cung theo mùa tại Việt Nam ở mức hạn chế.
Giá gạo thơm đạt 103,1 điểm, tăng 1,8%. Phần lớn mức tăng đến từ giá gạo basmati tại Pakistan khi nước này ghi nhận thêm nhiều đơn hàng từ các khách mua tại khu vực Cận Đông, bên cạnh nhu cầu nội địa.
Trong khi đó, chỉ số giá gạo nếp giảm 1,8% xuống còn 105,9 điểm và giá gạo indica gần như không thay đổi ở mức 103,3 điểm.
FAO nhận định giá gạo indica trong tháng Hai nhìn chung ổn định hoặc có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân được cho là hoạt động giao dịch trầm lắng trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch và tâm lý chờ đợi nguồn cung từ các vụ thu hoạch mới ở Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.
FAO cũng cho biết những nơi ghi nhận mức tăng giá thường do biến động tỷ giá hoặc nguồn cung hạn chế, đặc biệt là trường hợp gạo đồ ở Thái Lan.
Bắt đầu thu hoạch tại châu Mỹ
Hoạt động thu hoạch vụ mùa 2026 - 2027 đã bắt đầu tại các nước thuộc khối Mercosur, khu vực được xem là nguồn cung gạo quan trọng của Nam Mỹ. Giá gạo tại Argentina và Uruguay ổn định, trong khi thị trường Brazil và Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.
Việt Nam hiện vẫn là nguồn cung gạo nhập khẩu lớn nhất của Philippines. Bên cạnh đó, nước này cũng nhập khẩu từ Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan và Italy.
Theo số liệu của Cục Công nghiệp Cây trồng Philippines, tính đến ngày 26 tháng Hai, lượng gạo nhập khẩu đạt 707.711,46 tấn. Trong số đó, Việt Nam chiếm tới 87,96% với 622.482,85 tấn. Thái Lan đứng thứ hai với 6,17% và Myanmar đứng thứ ba với 5,04%.