Gia Lai: Cà phê được giá, Công an trắng đêm tuần tra, bảo vệ

(CLO) Để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn nạn trộm cắp và các loại tội phạm trong mùa thu hoạch cà phê, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã thành lập các chốt ở khu sản xuất, thường xuyên tuần tra vào ban đêm, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hiện nay, nông dân các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào vụ thu hoạch cà phê. Niên vụ 2023 – 2024, người nông dân vui mừng và phấn khởi bởi giá cà phê tăng kỷ lục, niềm vui này càng được nhân đôi khi năng suất tăng cao.

Cà phê được mùa, được giá song người dân vẫn đứng ngồi không yên vì nạn trộm cắp hoành hành. Vấn nạn trộm cắp cà phê khiến nông dân thiệt hại “kép” cả về kinh tế và năng suất vụ sau.

gia lai ca phe duoc gia cong an trang dem tuan tra bao ve hinh 1

Công an xã Hà Bầu cùng với lực lượng an ninh cơ sở và người dân lập chốt, ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê

Trước trình trạng trộm cắp nông sản gia tăng, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã cảnh báo đến người dân chủ động phòng ngừa, khuyến khích các chủ vườn lắp đặt đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh, chuông báo động. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở bám địa bàn, tuyên truyền pháp luật gắn với tăng cường tuần tra để giữ bình yên cho các thôn, làng và bảo vệ mùa màng cho nông dân.

Thực hiện chỉ đạo, Công an xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa) đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nông dân trên địa bàn xây dựng mô hình điểm chốt bảo vệ vụ mùa. Theo đó, các chốt bảo vệ vụ mùa được đặt ở những vị trí độc đạo ra vào khu sản xuất của nông dân để ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê.

gia lai ca phe duoc gia cong an trang dem tuan tra bao ve hinh 2

Mỗi chốt có từ 10 đến 20 người, hoạt động luân phiên 24/24h, bao gồm Công an xã, tổ an ninh trật tự và nông dân

Thượng uý Nguyễn Hùng Minh Công an xã Hà Bầu cho biết: “Nhiều tháng nay, Công an các xã đã triển khai mô hình chốt bảo vệ mùa vụ ở các khu vực nương rẫy hẻo lánh, bị trộm cắp để bảo vệ nông sản cho bà con. Mỗi chốt có khoảng từ 10 đến 20 người, phân công lịch trực và tuần tra luân phiên 24/24. Lực lượng trong chốt gồm: Công an xã, tổ an ninh trật tự, người nông dân trên địa bàn”.

Theo Thượng úy Minh, trên địa bàn xã Hà Bầu có 8 thôn làng. Mỗi thôn làng đều thành lập từ 2 đến 3 chốt bảo vệ mùa vụ. Do tổ không kinh phí hoạt động nên đều kêu gọi trên tinh thần tự nguyện. Ngoài lực lượng cơ sở, nhiều thanh niên, nông dân đã hăng hái đăng ký tham gia. Số lượng thành viên chốt nông vụ trên địa bàn xã đã lên đến hơn 100 người.

gia lai ca phe duoc gia cong an trang dem tuan tra bao ve hinh 3

Các thành viên sẽ chia thành nhiều tổ, luân phiên nhau đi tuần tra từ 19h đến 5h ngày hôm sau

Ông Nguyễn Thanh Phương (SN 1979, Trưởng thôn 76, xã Hà Bầu) đã xung phong cùng lực lượng an ninh trật tự tham gia trực chốt bảo vụ mùa vụ suốt nhiều tháng nay. Hàng ngày, ông cùng gia đình vào vườn thu hoạch cà phê. Mỗi tối, ông đăng ký tham gia tuần tra khoảng 3 tiếng cùng lực lượng trong chốt.

Theo ông Phương, chốt nông vụ thôn 76 có khoảng 27 người. Các thành viên sẽ chia thành nhiều tổ, luân phiên nhau đi tuần tra từ 19h tối đến 5h sáng hôm sau.

“Tuần tra ban đêm cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên trước nạn trộm cắp hoành hành ai cũng nhiệt tình đăng ký tham gia, chung tay giữ gìn tài sản bà con cũng là cho chính chúng ta. Trong vụ mùa này, tổ chúng tôi đã đánh đuổi, ngăn chặn được 4 vụ kẻ gian có ‎ý định lẻn vào trộm cà phê”, ông Phương cho biết thêm.

gia lai ca phe duoc gia cong an trang dem tuan tra bao ve hinh 4

Mô hình chốt bảo vệ vụ mùa ở xã Hà Bầu đang được duy trì rất hiệu quả và lan tỏa ra nhiều xã khác

Thiếu tá Nguyễn Quang Phổ - Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa, cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Công an xã, thị trấn đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, ngăn chặn hiệu quả tình trạng trộm cắp nông sản. Lực lượng chủ động rà soát, kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp kẻ gian có ý định trộm cắp, bảo kê, ép giá cà phê của người dân.

Theo Thiếu tá Phổ, mô hình chốt bảo vệ vụ mùa ở Hà Bầu được đánh giá hiệu quả hơn một năm nay. Mô hình này đã lan tỏa ra nhiều xã và góp phần bảo vệ vụ mùa cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Song song với lịch trực ở các chốt, Công an huyện cũng tăng cường thêm cán bộ đi tuần tra nhiều tuyến đường liên xã, thôn làng.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: