Gia Lai: Cán bộ xã gánh thêm gần nửa tháng lương vì chi phí qua lại trạm BOT

(CLO) Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức xã Hra (Gia Lai) phải “oằn mình” gánh thêm 2-4 triệu/ tháng phí qua lại trạm BOT. Trước áp lực chi phí gia tăng, chính quyền địa phương đã kiến ​​nghị miễn phí sử dụng đường bộ qua trạm BOT cho các phương tiện của cán bộ, công chức xã này.

Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức tại xã Hra phải thường xuyên qua lại trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19 (xã Hra) mới có thể đến trụ sở làm việc.

Cụ thể, hiện nay mức phí qua trạm BOT tại km124+720 do Công ty BOT 36.71 quản lý là 40.000 đồng/lượt đối với ô tô con. Trung bình, một ngày qua lại 4 lượt, số tiền phải thanh toán là hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc). Ngay cả khi chỉ qua lại 2 lượt/ngày, số tiền cũng hơn 1,7 triệu đồng/tháng.

z7709722318390_bf89d11d612b2ae6aecac105758a31b1.jpg
Trạm BOT tại km124+720 do Công ty BOT 36.71 quản lý cạnh UBND xã Hra

Ông T.Đ.K (công chức UBND xã Hra) chia sẻ: “Trạm thu phí BOT nằm gần trụ sở UBND xã nên mỗi ngày tôi phải di chuyển qua trạm trung bình 4 lượt mất 3,5 triệu đồng/22 ngày làm việc rồi. Thậm chí có ngày, do yêu cầu công việc, tôi phải qua trạm 6-7 lượt đã mất 280.000 đồng/ngày rồi.

Chi phí đi đường một tháng gần bằng nửa tiền lương. Chỉ mong các cấp, ngành sớm có chính sách hỗ trợ để cán bộ yên tâm công tác, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao như hiện nay”.

Tương tự, nhà bà T.T.H (công chức Đảng ủy xã Hra) cách cơ quan chỉ khoảng 10km nhưng tổng chi phí đi lại, gồm xăng xe và phí BOT, lên đến gần 4 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương của bà chưa đến 10 triệu đồng, trừ chi phí đi lại chỉ còn hơn 5 triệu để nuôi hai con nhỏ ăn học.

z7709722282558_5393673eb0c999f6595cf99b27d8c1f6.jpg
Cán bộ xã “oằn mình” gánh thêm gần nửa tháng lương vì chi phí qua lại trạm BOT

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Hra cho biết: “Sau khi sáp nhập xã Đăk Ta Ley và Hra, trụ sở UBND xã Hra mới nằm cách trạm thu phí BOT khoảng 200m. Theo đó, địa phương có 19 cán bộ được điều động từ huyện Mang Yang (cũ), cách nơi làm việc 10-15km, thường xuyên di chuyển qua trạm bằng ô tô cá nhân. Do yêu cầu công việc, mỗi người phải qua trạm 2-4 lượt/ngày. Trong khi đó, nhiều người có mức lương chưa đến 10 triệu đồng nên chi phí qua trạm thu phí BOT là gánh nặng lớn”.

Theo ông Quang, để giảm bớt chi phí, nhiều cán bộ phải đi chung phương tiện hoặc chuyển sang sử dụng xe máy. Ngoài ra, việc trạm thu phí BOT nằm ngay trước trụ sở xã cũng gây bất tiện cho người dân và cán bộ khi đến làm việc.

Trước thực tế trên, UBND xã Hra đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Công ty BOT 36.71 miễn phí qua trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19 đối với ô tô của cán bộ, công chức đang công tác tại xã.

z7709727066187_abf66ea466cdac97d35609958b49a9a1.jpg
Nhiều cán bộ xã Hra hằng ngày phải qua lại trạm BOT để đến nơi làm việc khiến chi phí tăng cao

Theo ông Mai Văn Hưng - Trạm trưởng Trạm thu phí km124+720 thuộc Công ty BOT 36.71, đề nghị của UBND xã Hra là chính đáng. Tuy nhiên, Công ty BOT 36.71 không thể tự ý giải quyết bởi thẩm quyền quyết định thuộc về Cục Đường bộ- Bộ Xây dựng. Xã Hra hiện có 271 ô tô đăng ký tại địa phương đã được miễn giảm. Riêng đối với cán bộ, công chức điều động từ nơi khác đến, quy định hiện hành chưa cho phép miễn phí.

Trước những đề xuất trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Sở Xây dựng tổ chức làm việc với UBND xã Hra, Công ty BOT 36.71 về việc miễn phí qua trạm đối với xe ô tô của cán bộ, công chức đang công tác tại xã, đảm bảo an toàn giao thông tại đường ra vào Trụ sở xã Hra.

Sau khi làm việc, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh, thống nhất theo đề xuất miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT cho các phương tiện của cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND xã Hra.

z7709727053730_9cc340a952c48eaadc820a7f829991ff.jpg
Trước áp lực chi phí gia tăng, chính quyền địa phương đã kiến ​​nghị miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT cho các phương tiện của cán bộ, công chức xã Hra

Theo Sở Xây dựng, trụ sở xã nằm ngay cạnh Trạm BOT Km124+720 trên Quốc lộ 19. Vì vậy, việc đề xuất miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm cho các phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra là phù hợp với nhu cầu thiết thực và tình hình thực tế sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Hra tiến hành rà soát danh sách phương tiện, cung cấp các hồ sơ pháp lý cần thiết liên quan đến cán bộ, công chức đang làm việc tại xã Hra để xác thực và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/4 để báo cáo UBND tỉnh đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng chấp thuận.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: