Gia Lai: Chính quyền, quân và dân nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmeagi

(CLO) Trước giờ bão đổ bộ, chính quyền và các đơn vị quân đội đã hỗ trợ bà con Gia Lai giằng néo xong nhà cửa, di dời đến nơi ở an toàn tránh cơn bão cuồng phong Kalmaegi. Hơn 4.700 bộ đội và công an cùng hàng trăm thiết bị máy móc hiện đại đã sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Dân xã đảo chằng chống nhà, trường học thành nơi trú bão

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), công tác ứng phó đang được chính quyền, lực lượng chức năng và người dân triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

z7193162420864_d24ab163e96a7176042c78f09b75a283.jpg
Bộ đội giúp người dân Gia Lai chằng chống nhà cửa trước giờ bão đổ bộ

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão Kalmaegi đổ bộ, chính quyền, quân và dân đã chung tay tất bật triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước giờ bão đổ bộ, Bộ đội Biên phòng đã cùng người dân xã đảo khẩn trương chằng chống mái tôn, bơm nước vào bao nilon gia cố mái nhà, hạn chế tốc mái khi gió mạnh.

z7193162398004_bf34f04a57ec94d1a774bc45dfa52aa3.jpg
z7192374699686_4f60d1b8de93770ca38db9cb71ca4908.jpg
Quân và dân tích cực triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmeagi

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu, cho biết: “Những ngày qua, chính quyền địa phương cùng bộ đội biên phòng, trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đều tích cực hỗ trợ bà con gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay nên xã liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là”.

Theo ông Dũng, hơn 150 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu trên xã đảo sẽ được di dời đến nơi an toàn, như: Trường học, đồn biên phòng, nhà văn hóa… trước 12h ngày 6/11. Chính quyền đã hỗ trợ bao cát để người dân chằng chống nhà, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống phục vụ trong thời gian tránh trú bão.

Theo UBND xã Nhơn Châu, hiện toàn xã có khoảng 50 hộ cần sơ tán với 150 nhân khẩu, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi an trú. Ngoài ra, trên xã đảo còn có một công trình hầm tránh trú kiên cố quy mô 2.000 người, trong tình huống gió bão quá mạnh sẽ đưa người dân xuống đây tránh trú.

Trước dự báo bão đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh, Trường Tiểu học - THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu) đã huy động lực lượng đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và sẵn sàng trở thành nơi trú bão cho người dân.

z7192372093625_82845b2066a8cb8e971c7ee36dcb868c.jpg
576489994_835869062467650_7468203339051425999_n.jpg
Ngư dân xã đảo được bộ đội biên phòng hỗ trợ di chuyển thuyền thúng vào khu vực neo đậu an toàn và chằng chống cẩn thận

Ông Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường chia sẻ: “Trường ở khu vực đảo, bốn bề là biển nên rất lo lắng. Sau khi học sinh nghỉ học, cán bộ, giáo viên phối hợp với đoàn thanh niên, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương di dời bàn ghế, trang thiết bị lên khu vực cao; đồng thời chuẩn bị bao cát để chằng chéo mái tôn. Trường cũng đã chuẩn bị 5 phòng học với đầy đủ chiếu, chăn màn để đón người dân đến tránh trú bão”.

Trước giờ bão đổ bộ, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng, các cơ quan, hội đoàn thể tiến hành vận động, hoàn thành việc di dời 105 hộ dân với 289 nhân khẩu tại khu vực Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) đến nơi an toàn để tránh bão Kalmaegi.

Hơn 4.700 Bộ đội và Công an sẵn sàng ứng phó bão

Bão số 13 được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn và rất mạnh trên khu vực biển Đông. Khi tiến vào đất liền, bão có thể vẫn giữ cường độ mạnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai được dự báo là một trong những tỉnh thành bão sẽ đổ bộ.

Để chủ động ứng phó, hơn 4.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 trên địa bàn tỉnh cùng gần 300 phương tiện các loại được huy động, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huấn luyện dùng thiết bị bay không người lái tham gia ứng cứu khi bão đổ bộ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huấn luyện dùng thiết bị bay không người lái tham gia ứng cứu khi bão đổ bộ

Các đơn vị duy trì trực 100% quân số, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương vận động, sơ tán 36.806 hộ dân với 126.058 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân về nơi tránh trú an toàn. Hiện tiếp tục hướng dẫn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên biển di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời, 5 tổ cơ động sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên các hướng; đồng thời bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật, dự trữ lương thực, thực phẩm bảo đảm 7 ngày ăn cho lực lượng tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão.

z7193414341621_17c0acb6af19ea703040774adeeda33d.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp (áo kẻ) cho rằng, Gia Lai đã có nhiều sáng kiến trong ứng phó thiên tai, đặc biệt là việc chủ động di dời dân đến nơi an toàn và xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết

Tại cuộc họp về công tác phòng chống, ứng phó với bão Kalmaegi chiều ngày 5/11, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết lực lượng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão số 13. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy tốt phương châm bốn tại chỗ, tuyên truyền người dân không chủ quan, yêu cầu các lực lượng bám sát cơ sở, quyết liệt di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm.

Trung tướng Lê Ngọc Hải cho rằng, hoàn lưu sau bão có khả năng gây mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực vùng núi cao, ngập úng trên diện rộng ở các vùng ven sông, suối, trũng thấp.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng tránh bão; rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao; hỗ trợ nhân dân chằng, chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

z7193415076309_7c684867bd0c889639cb3a3aa531ced6(1).jpg
Bão số 13 được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn và mạnh, tỉnh Gia Lai được dự báo là một trong những tỉnh thành bão sẽ đổ bộ

Nhằm chủ động giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập 14 trung đội xung kích với hơn 400 CBCS do các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ huy là các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để tăng cường lực lượng cho các địa phương.

Trong đó, ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ để hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân chằng chống, gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch nông sản, góp phần bảo vệ an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân. Đối với các địa bàn có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở, các Tổ công tác sẽ phối hợp với Công an cấp xã và hệ thống chính trị cơ sở tiến hành vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân và trực tiếp tham gia di dời phương tiện, tài sản, đảm bảo đưa nhân dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: