Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy trong đêm, gần 90 ki ốt bị thiêu rụi

(CLO) Hơn 10 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ được điều động tham gia dập tắt đám cháy tại chợ Bình Dương (tỉnh Gia Lai). Vụ cháy khiến 86 lô ki ốt bị thiệt hại, diện tích bị cháy khoảng 800m2.

Ngày 5/11, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Bình Dương.

Trước đó, vào khuya 4/11, Công an xã Bình Dương tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại khu vực các ki ốt bán hàng giày, dép phía Tây Chợ Bình Dương thuộc thôn Dương Liễu Tây.

Nhận được tin báo, Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các trang, thiết bị chữa cháy xuống hiện trường cùng với người dân xung quanh khu vực chợ thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu.

z7190041661018_b4143fdd3008bce20a9f47dde2b80186.jpg
Chợ Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, 86 ki ốt bị thiêu rụi

Đến 23h cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1,2,3,4,5 đã điều động 11 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Rạng sáng ngày 5/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Kết quả xác minh sơ bộ ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo Ban Quản lý Chợ Bình Dương, vụ cháy làm ảnh hưởng thiệt hại đến chủ của 86 lô ki ốt trong tổng số 419 lô ki ốt của Chợ Bình Dương; diện tích bị cháy khoảng 800m² trên tổng diện tích 14.200m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: