Gia Lai: Đẩy mạnh quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào DTTS

(CLO) Chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tiêu biểu tại xã Kbang (Gia Lai) sẽ là cầu nối quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang tổ chức khai mạc Chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tiêu biểu tại xã Kbang năm 2025.

Chương trình diễn ra từ ngày 30/12 đến 2/1/2026 với quy mô 65 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, có 20 gian hàng của xã Kbang và các xã lân cận, gồm Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thôn, làng, tổ dân phố. 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương, nông sản, thủy hải sản, thổ cẩm, đan lát, hàng tiêu dùng tổng hợp.

z7382946315427_9b4781832f6aca27b0304f6315980d56.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tiêu biểu tại xã Kbang

Bên cạnh đó là 15 gian hàng ẩm thực địa phương, tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tiêu biểu tại xã Kbang nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ tại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương. Từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; gắn kết phát triển kinh tế với hoạt động văn hóa, cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Theo ông Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Kbang, chương trình là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo cơ hội quan trọng để kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng. Từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Kbang trong giai đoạn mới.

z7382946333254_c402381da092ceffab1347aad35bf66c.jpg
Chương trình sẽ là cầu nối quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) nhận định: “Xã Kbang có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông - lâm nghiệp, các sản phẩm truyền thống gắn với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa. Thời gian qua, nhiều sản phẩm đặc trưng đã được người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư phát triển, từng bước khẳng định chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc tổ chức chương trình trong không khí chào mừng tết Dương lịch 2026 và sau khi xã Kbang sáp nhập mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của địa phương. Sự kiện sẽ là cầu nối quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hàng hóa địa phương. Qua đó khơi dậy ý chí khởi nghiệp, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương”.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: