Gia Lai: Hơn 3.500m3 đất bị khai thác trái phép ở huyện Phú Thiện

Ngày 18/3, UBND xã Ayun Hạ đã có báo cáo về việc kiểm tra, xác minh, xử lý theo thông tin phản ánh khai thác đất trái phép xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, UBND xã Ayun Hạ đã thành lập đoàn kiểm tra ngay khi có thông tin phản ánh tại khu vực thôn Đoàn Kết có tình trạng đất bị đào xới, hạ độ cao, san lấp mặt bằng trên đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân.

gia lai hon 3500m3 dat bi khai thac trai phep o huyen phu thien hinh 1

Toàn cảnh vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Ayun Hạ

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn phương tiện, cá nhân nào hoạt động khai thác đất san lấp, cải tạo đất. Tại vị trí đất đã được phân chia nhỏ thành các lô thửa có bậc thang, bậc cấp, có các mô đất được di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp để cải tạo mặt ruộng nhưng chưa được san gạt mặt phẳng.

Ngay sau đó, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xã cùng cơ quan chức năng liên quan củng cố tài liệu, thông tin, tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm, yêu cầu khắc phục hậu quả. Bước đầu xác định thuộc khu vực sử dụng đất của ông Nguyễn Đức Vạn (trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ).

gia lai hon 3500m3 dat bi khai thac trai phep o huyen phu thien hinh 2

Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Ayun Hạ ước tính có khoảng 3.500m3 đất bị khai thác, vận chuyển ra ngoài

Đến ngày 10/3, UBND xã tiếp tục nhận được phản ánh về tình trạng khai thác đất nên đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra tại hiện trường. Theo đó, khu vực đất sản xuất (đất trắng) thuộc thửa đất số 39, 44 tờ bản đồ số 52 (thôn Đoàn Kết) có tổng diện tích đất rộng khoảng 0,9 ha.

Trong đó khu vực ghi nhận mới có đào xới, di chuyển đất hạ độ cao diện tích khoảng 0,45ha, phần diện tích đất mới cải tạo hạ độ cao tầng đất từ 0,3m-1,3m. Ước lượng có khoảng 850m3 đất mặt được di chuyển tại chỗ để cải tạo mặt bằng từ cao xuống thấp.

gia lai hon 3500m3 dat bi khai thac trai phep o huyen phu thien hinh 3

Phần diện tích đất mới cải tạo hạ độ cao tầng đất từ 0,3m-1,3m

Bước đầu đoàn kiểm tra xác định ước tính có khoảng 3.500m3 đất bị chở trộm, vận chuyển lén lút ra khỏi khu vực. Tại thời điểm kiểm tra, trong khu vực thửa đất không có cá nhân, phương tiện nào hoạt động tại hiện trường, chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm; chưa xác định được cá nhân, tổ chức nào có đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất.  

Ngay sau khi lập biên bản, UBND xã Ayun Hạ, Công an xã tiếp tục kiểm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã Ayun Hạ, vụ việc trên có vi phạm về đất đai, khoáng sản nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm về khai thác khoáng sản. Về phạm vi, mức độ xử lý đã vượt thẩm quyền nên UBND xã đề xuất UBND huyện xem xét giao cơ quan chuyên môn huyện trực tiếp tham mưu giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định. 

gia lai hon 3500m3 dat bi khai thac trai phep o huyen phu thien hinh 4

Liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép trên, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ khai thác đất trái phép trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao UBND huyện Phú Thiện khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời báo cáo kết quả xử lý nếu vượt thẩm quyền. UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20/3.

X

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: