Gia Lai khởi công 7 trường nội trú biên giới: Bước đi chiến lược giữ vững biên cương

Ngày 16/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công xây dựng 7 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại 7 xã biên giới. Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

z7229163631751_9d3cf7caaec2149b2bab7539c60eba09.jpg
Lễ khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại 7 xã biên giới Gia Lai

Nhiều năm qua, cơ sở vật chất tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn thiếu thốn, lớp học xuống cấp, nhiều điểm trường tạm nằm ở khu vực dễ sạt lở.

Thầy Tạ Quang Diệu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan chia sẻ: “Do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều năm qua tình trạng sạt lở bờ suối liên tục ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh trường gây mất an toàn cho các em học sinh và thầy cô giáo mỗi khi mùa mưa lũ đến. Hiện trường có 423 học sinh, tuy nhiên nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng khiến quá trình công tác dạy, học gặp nhiều khó khăn. Công trình mới sẽ giải quyết tình trạng thiếu phòng học, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ”.

z7184456290219_48dff16b4010bc95be6f45bf48ef5026 (1)
Ngoài việc thiếu phòng học, Trường Tiểu học Cù Chính Lan hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng

Theo thống kê, hiện khu vực biên giới phía Tây Gia Lai có 7 xã với 21 trường Tiểu học và THCS. Tuy nhiên, phần lớn các trường chưa có điều kiện nội trú, bán trú; cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng ở giáo viên xuống cấp.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông liên cấp ở khu vực biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập mà còn là biểu hiện sinh động của chủ trương “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đây là công trình mang tầm chiến lược trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những ngôi trường mới khang trang không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là biểu tượng của niềm tin, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với con em đồng bào vùng biên.

z7229166306784_0e90e6295d4a03fba681a184b02f6dc5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Ia Nan sáng ngày 16/11

Theo đó, dự án xây dựng 7 trườing Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh. Mỗi công trình được thiết kế hiện đại, đầy đủ chức năng, gồm 212 phòng học, đáp ứng cho khoảng 7.420 học sinh. Hạ tầng và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ bao gồm khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, khu thể thao, sân chơi, đường nội bộ và các công trình phụ trợ, đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia giai đoạn mới.

z7229163340495_ec4ced6eb349c8309d575da8ae5b271f.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Gia Lai có 7 xã biên giới còn nhiều khó khăn, đây là khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn; việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở. Chính vì vậy, Chính phủ đã quyết định xây dựng các điểm trường bán trú để con em có nơi học khang trang, sạch đẹp để gieo mầm, nâng cao dân trí và thắp sáng ước mơ.

Việc đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhân văn và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới, mà còn là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững biên cương của Tổ quốc”.

z7228923146495_595cb014eb7f887d44eb3b0d74ba9e5b.jpg
Phối cảnh dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai

Để công trình đạt kết quả tốt nhất, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phối hợp, giám sát, hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng. Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cần chủ động chuẩn bị về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, phương án quản lý và chương trình giảng dạy – để khi trường đi vào hoạt động sẽ thực sự trở thành “ngôi nhà tri thức – nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: