Nằm trong Khu dự trự sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang) có hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của dãy Trường Sơn, nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm như voọc chà vá chân xám, mang lớn, vượn má hung, các loài linh trưởng, thú móng guốc và nhiều loài chim đặc hữu.
Nơi đây đã được các nhà khoa học ghi nhận có hơn 1.600 loài động, thực vật và 66 loài vi nấm, trong đó có 5 loài nấm ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam. Đây được ví như “lá phổi xanh” của tỉnh Gia Lai và là một phần của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.
Theo định hướng, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái trọng điểm của tỉnh có tính bền vững và trách nhiệm.
Đề án góp phần thúc đẩy, tạo cơ chế tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước, góp phần tạo bước đệm cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng từng bước thực hiện phương án tự chủ thông qua cơ chế cho thuê môi trường rừng, liên doanh liên kết, tự tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
Theo đó, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai quy hoạch 5 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích 500ha. Các điểm gồm Trung tâm Dịch vụ Hành chính; Điểm trải nghiệm sinh thái Kon Chư Răng; Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Rừng Tùng Ecolodge; Điểm trải nghiệm sinh thái thác Hang Én; Điểm trải nghiệm sinh thái Tóc Tiên, thác 5 tầng.
Khu bảo tồn này cũng được quy hoạch 8 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài khoảng 190km, kết nối từ Trung tâm Dịch vụ Hành chính đến các điểm trải nghiệm Kon Chư Răng, Rừng Tùng Ecolodge, thác Hang Én, Tóc Tiên và thác 5 tầng.
Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đón khoảng 30.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%. Tổng thu từ hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đạt 30 tỷ đồng/năm; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 800 triệu đồng/năm.
Đến năm 2045, Kon Chư Răng đặt mục tiêu đón 150.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 25%; tổng thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt trên 225 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án tại khu bảo tồn này là hơn 342 tỷ đồng.
UBND tỉnh Gia Lai đề nghị, hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí không được thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Việc cho thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cũng không được thực hiện trong phân khu này. Các công trình phục vụ du lịch phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ.
Việc phát triển du lịch sinh thái tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng được định hướng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Gia Lai, đồng thời bổ sung nguồn lực cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng vùng đệm.